CSGT Bình Thuận tước 130 giấy phép lái xe trong 1 tuần

(PLO)- CSGT Bình Thuận đã phát hiện xử lý gần 700 trường hợp vi phạm, 33 trường hợp chở quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe, xử phạt hơn 1,3 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-11, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết chỉ trong một tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, CSGT Bình Thuận đã xử phạt gần 700 trường hợp vi phạm.

Cơ quan chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 130 trường hợp, phạt hành chính hơn 1,3 tỉ đồng.

cao-diem-an-toan-giao-thong-2023

Một xe ben cơi nới thùng bị phát hiện. Ảnh: PĐ

Riêng các hành vi chở quá tải, quá khổ, vi phạm kích thước thùng xe đã phát hiện 33 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 25 trường hợp; tước tem kiểm định, phù hiệu 14 trường hợp, phạt hành chính 407 triệu đồng; buộc hạ tải 31 trường hợp, tháo cắt thùng xe cơi nới hai trường hợp…

Theo Phòng CSGT Công an Bình Thuận, trong tuần đầu tiên CSGT toàn tỉnh đã tổ chức trên 200 tổ tuần tra, kiểm soát với hơn 739 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

cao-diem-an-toan-giao-thong-2023

CSGT đo kích thước các xe chở quá khổ, quá tải. Ảnh: PĐ

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về cơi nới thùng xe và các phương tiện vi phạm quy định về vận tải hàng hóa, nồng độ cồn, ma túy, chở quá khách, chạy quá tốc độ quy định.

CSGT Công an tỉnh Bình Thuận sẽ huy động tối đa lực lượng, sử dụng triệt để các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục tăng cường và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện chở quá khổ, quá tải; kiên quyết không để tái diễn hoạt động phức tạp làm hư hỏng kết cấu đường bộ, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

cao-diem-an-toan-giao-thong-2023

Cao điểm sẽ kéo dài ba tháng và lực lượng CSGT sẽ xử lý triệt để các xe chở quá khổ, quá tải.

Được biết, Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023 được thực hiện trong gần ba tháng (từ 15-11-2022 đến hết 5-2-2023).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.