CSGT Bình Thuận cảnh báo về tin nhắn, cuộc gọi phạt nguội

(PLO)- Phòng CSGT Công an Bình Thuận đề nghị người vi phạm cảnh giác khi nhận những cuộc gọi “xử phạt nguội” lừa đảo.

Ngày 2-7, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản khuyến cáo về việc “xử phạt nguội” qua hệ thống camera.

Theo đó từ ngày 3-2, hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGT đường bộ trên tuyến QL1A qua địa bàn Bình Thuận được đưa vào khai thác, sử dụng. Đến nay, hệ thống này đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bộ Công an bàn giao hệ thống camera cho Công an Bình Thuận

Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết hoặc qua điện thoại tự xưng là CSGT thông báo người dân vi phạm giao thông qua hình ảnh, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và làm theo các hướng dẫn để đóng phạt.

Các đối tượng còn yêu cầu "người vi phạm" đóng tiền phạt qua tài khoản của họ hoặc cung cấp mã OTP để chuyển tiền vào.

Để việc xử phạt qua hình ảnh thực hiện đúng qui định, tránh tình trạng người dân bị lừa đảo, Phòng CSGT khẳng định không thông báo vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ qua điện thoại hoặc đăng bài trên mạng xã hội.

Tất cả vi phạm đều được thông báo bằng văn bản (đính kèm mẫu). Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, lái xe hoặc tổ chức nên đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc.

Mẫu Thông báo xử lý "phạt nguội" của phòng CSGT tỉnh Bình Thuận và văn bản này sẽ được gửi đến người liên quan và việc xử lý là tại trụ sở. Ảnh: PN

Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày gởi Thông báo vi phạm mà chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông thực hiện hành vi vi phạm chưa đến trụ sở công an đã ra Thông báo vi phạm để giải quyết thì người có thẩm quyền xử phạt tiếp tục thực hiện gởi Thông báo đến Công an xã, phường, thị trấn nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc nơi đặt trụ sở chính, đồng thời gởi Thông báo cho cơ quan đăng kiểm để phối hợp thực hiện theo qui định..

"Trường hợp cá nhân, tổ chức có thông tin phản ảnh hoặc cần liên hệ công tác, liên hệ đường dây nóng (24h/24h) 069.3428121 để được hướng dẫn!" - Bản thông báo của phòng CSGT Bình Thuận viết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.