Công khai lịch tiếp dân năm 2024 của Bí thư Vĩnh Phúc Dương Văn An

(PLO)- Theo thông báo từ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, năm 2024 này, Bí thư Dương Văn An sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa phát công văn thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An sẽ tiếp dân định kỳ hàng tháng vào ngày 25 (buổi sáng từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ). Trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ hoặc Bí thư Tỉnh ủy đi công tác đột xuất thì bố trí vào ngày làm việc liền kề.

Việc này là nhằm thực hiện Quy định 11/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Công khai lịch tiếp dân năm 2024 của Bí thư Vĩnh Phúc Dương Văn An
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3-2024. Ảnh: ĐÀI PTTH VĨNH PHÚC

Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 15 hằng tháng, công dân gửi đơn hoặc trực tiếp đăng ký tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh (gửi kèm theo địa chỉ, số điện thoại liên hệ và hồ sơ có liên quan đến nội dung kiến nghị, phản ánh, tố cáo…). Nếu công dân gửi đơn hoặc đăng ký sau ngày 15 hằng tháng sẽ chuyển tiếp sang tháng kế tiếp.

Từ ngày 16 đến ngày 20 hàng tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan phân loại đơn, tóm tắt nội dung đơn, đề xuất hướng giải quyết, báo cáo Bí thư Dương Văn An.

Đối với những đơn đủ điều kiện giải quyết theo quy định, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh gửi giấy mời đến công dân tham gia buổi tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy.

Những đơn không đủ điều kiện, Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn công dân theo quy định. “Chỉ những công dân có giấy mời mới được tham gia buổi tiếp dân” – công văn nêu rõ.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo rộng rãi quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An để người dân chủ động chấp hành, không tụ tập đông người quanh khu vực tiếp dân.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị khi được mời tham gia tiếp dân hoặc giao trả lời các kiện nghị của công dân có trách nhiệm thu thập hồ sơ, tài liệu và trả lời đúng trọng tâm nội dung kiến nghị; chịu trách nhiệm về nội dung, thời gian trả lời theo quy định.

Ngày 18-3 vừa qua, ông Dương Văn An khi đó là Bí thư Bình Thuận đã nhận quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đến công tác và giữ chức Bí thư Vĩnh Phúc.

Sau đó 1 tuần (ngày 25-3), ông Dương Văn An đã có buổi tiếp công dân định kỳ đầu tiên trên cương vị mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.