Công an TP.HCM: Lắp camera, kiên quyết xử lý tình trạng xe dù, bến cóc

(PLO)- Công an TP.HCM sẽ rà soát, đề xuất trang bị camera quan sát tại các điểm có dấu hiệu đón, trả khách không đúng quy định để củng cố hồ sơ, kiên quyết xử lý tình trạng xe dù, bến cóc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Chiều 20-3, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, đã thông tin về việc xử lý tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn TP.

Đã xử phạt hơn 2,7 tỉ đồng

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng CSGT, Công an TP, đã xử lý 3.548 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính hơn 2,7 tỉ đồng.

Trong đó, có 2.219 trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định; 134 trường hợp đón, trả khách không đúng quy định; 39 trường hợp vi phạm liên quan hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách; 15 trường hợp không chạy đúng tuyến đường lịch trình, không có hoặc không mang theo lệnh vận chuyển; 1.141 trường hợp các hành vi vi phạm khác.

cong-an-tp-1.JPG Công an TP.HCM: Lắp camera, kiên quyết xử lý các điểm 'xe dù, bến cóc'
Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin về việc xử lý tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thượng tá Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh trong thời gian tới, lãnh đạo Công an TP.HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng CSGT và các đơn vị, địa phương có liên quan thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn quản lý.

Công an TP sẽ tiếp tục thực hiện các chuyên đề, kế hoạch xử lý vi phạm liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải hành khách; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn đảm trách; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

“Công an TP sẽ rà soát, đề xuất trang bị camera quan sát tại các điểm có dấu hiệu đón, trả khách không đúng quy định để củng cố hồ sơ, kiên quyết xử lý tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn”- Thượng tá Nguyễn Thăng Long khẳng định.

Đại diện Công an TP.HCM cũng cho biết đơn vị đã bố trí cán bộ tiếp nhận phản ánh liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông của người dân trên các ứng dụng như: CSGT, VNeID, VNeTraffic, 1022, Công dân số TP.HCM , TTGT, Help 114... để kịp thời giải quyết, xử lý theo đúng quy định, thẩm quyền và xem xét xử lý trách nhiệm (nếu có) của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ liên quan đến việc để tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn đảm trách.

Chuyển giao cho CSGT xử lý vi phạm qua camera

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông công chánh TP.HCM cho biết Sở đã công bố hành trình chạy xe của các ô tô khách tuyến cố định liên tỉnh. Đối với xe vận tải các tỉnh, thành đi ngang TP.HCM, sẽ phân luồng giao thông trên các tuyến quốc lộ.

"Sở sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế"- ông Vinh nói.

cong-an-tp-2.JPG
Ông Nguyễn Quốc Vinh, đại diện Sở Giao thông công chánh TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại diện Sở Giao thông công chánh cho biết đơn vị đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Kế hoạch này giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức.

Trong đó, Thanh tra Sở Giao thông công chánh được giao nhiệm vụ rà soát, cập nhật danh sách các vị trí dừng, đỗ, đón, trả khách sai quy định để thông tin cho Công an TP, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức xử lý.

Hiện nay, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe do CSGT quản lý. Ngoài ra, công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CSGT.

"Sở Giao thông công chánh đã dừng xử lý vi phạm qua camera từ 1-1-2025 và chuyển giao cho CSGT"- ông Vinh nói và cho biết sở sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP.HCM chia sẻ dữ liệu từ hệ thống camera giao thông, thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe để phục vụ công tác quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.