Công an tỉnh thông tin về 'Công trường sa tặc' ở Bình Thuận

(PLO)- Công an Bình Thuận đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an huyện Hàm Tân vào cuộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-2, tại cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận phối hợp với Sở TTTT và Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận tổ chức, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã đề cập đến loạt bài về “Công trường sa tặc trong rừng ở Bình Thuận” mà PLO đã phản ảnh.

Bình Thuận
Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Gíam đốc Công an Bình Thuận trả lời tại cuộc họp giao ban báo chí. Ảnh PN.

Theo đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp Công an huyện Hàm Tân và các đơn vị chức năng nắm tình hình và sẽ sớm có báo cáo vụ việc này.

Theo báo cáo ban đầu của Công an Bình Thuận, qua kiểm tra, xác minh thì ông Nguyễn Hữu Ch (ngụ xã Sơn Mỹ, theo nội dung PLO phản ánh) khả năng là Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, hộ khẩu thường trú thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân).

Ông này đã từng bị Công an huyện Hàm Tân xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trước đây.

Kiểm tra bãi tập kết của ông Nguyễn Hữu Chính hiện đang chứa khoảng 180 m³ cát bồi nền (UBND xã đã kiểm tra, có hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật). Khu vực xung quanh bãi tập kết của ông Chính, ghi nhận tại 4 vị trí đang chứa khoảng 2.225 m³ cát bồi nền, tại thời điểm kiểm tra không có đương sự nào để làm việc và kiểm tra nguồn gốc của số lượng khoáng sản nêu trên.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng kiểm tra sâu vào khu vực các rừng tràm cách bãi tập kết của ông Chính khoảng 2km phát hiện 2 vị trí có dấu tác động mới của các phương tiện vào khai thác với diện tích bị tác động khoảng 15m x 5m x 1,8m và 30m x 20m x 1,5m.

Công an Bình Thuận cho biết sẽ tiếp tục bố trí lực lượng theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về khoáng sản tại các khu vực nêu trên.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Hàm Tân tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, các cấp trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm về khoáng sản, gắn với tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm về khoáng sản nói riêng trong nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.