Công an tỉnh Kiên Giang cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi

(PLO)- Công an tỉnh Kiên Giang đã triển khai cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên; cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-7, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ phát động triển khai Luật căn cước năm 2023 và tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang yêu cầu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội và Công an các huyện, tập trung tối đa nhân lực, tổ chức thu nhận hồ sơ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo quy định.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến người dân những điểm mới, sinh trắc học mống mắt và tính ưu việt của luật căn cước.

can-cuoc-kien-giang-6.jpg
Lễ phát động triển khai luật căn cước năm 2023 và tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước.

Ngay sau lễ, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang và Công an 15 huyện, TP đã triển khai cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên; cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Ghi nhận tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, từ sáng sớm, đã có khá đông người đã xếp hàng đợi làm thủ tục. Trong đó có nhiều công dân dưới 14 tuổi.

can-cuoc-kien-giang-1.jpg
Công an tỉnh Kiên Giang cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi
can-cuoc-kien-giang-5.jpg
can-cuoc-kien-giang-2.jpg
Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang trực tiếp đến kiểm tra công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước

Còn tại huyện Châu Thành, nhiều công dân bày tỏ sự vui mừng khi luật mới được ban hành, họ đã được cấp giấy tờ tuỳ thân sau một thời gian dài “không mảnh giấy lận lưng”.

“Hơn 30 năm nay tôi và con không được cấp giấy tờ tùy thân do chưa xác định được quốc tịch. “Bây giờ theo Luật căn cước mới, được cấp giấy tùy thân, bản thân tôi và con đã yên tâm hơn trong việc làm ăn sinh sống, tôi mừng lắm, cảm ơn Nhà nước và Công an rất nhiều”, ông Trần Văn Huê (75 tuổi) chia sẻ.

can-cuoc-kien-giang-3.jpg
Lực lượng công an thu thập thông tin, cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch
can-cuoc-kien-giang-4.jpg
Thu thập sinh trắc học mống mắt làm căn cước
can-cuoc-kien-giang.jpg

Tại Phú Quốc, Công an TP cũng đã tổ chức cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch tại sân bay quốc tế Phú Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.