Công an thông tin vụ người tàn tật sàm sỡ bé gái lớp 7

(PLO)- Lãnh đạo xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An khẳng định không có chuyện bắt cóc hay sàm sỡ trẻ em.

Hai ngày nay, người dân ở huyện Yên Thành cũng xôn xao và lo lắng trước câu chuyện "có kẻ đóng người tàn tật giả đi bán tăm để bắt cóc trẻ em và sàm sỡ nữ sinh lớp 7". Câu chuyện được thêu dệt "tam sao thất bổn" khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Trước đó, ngày 13-3, chị NgHTh (giới thiệu là đang học quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM) lên Facebook viết "thông báo để cảnh giác bọn bắt cóc và xâm hại tình dục trẻ nhỏ (người lớn cũng cẩn trọng)".

Câu chuyện "tam sao thất bổn" đưa lên mạng xã hội đang khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Em HH (ở huyện Yên Thành) cũng lên Facebook viết: Khi đưa tiền cho người đàn ông bán tăm mà tự dưng nó cầm tay mình. Đang bảo thằng cha này dê dê, không đứng đắn, ai ngờ trưa nghe tin nó bắt cóc hụt con bé làng bên.

Về các thông tin trên, ông Nguyễn Công Lương, Chủ tịch UBND xã Hồng Thành, cho biết: Có một người đàn ông tàn tật, chân bị khèo, đi xe ba bánh bán tăm trên địa bàn xã Hồng Thành.

Người dân địa phương nghi ngờ ông đóng giả bắt cóc nên theo dõi. Khi thấy ông này ôm bé gái một cái thì gọi báo công an.

Cơ quan chức năng có đưa người này về xác minh. Kết quả, người đàn ông tàn tật này quê ở Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ông có ôm bé gái lớp 7 và thả ra khi bé phản ứng. "Công an xác minh, khẳng định không có việc bắt cóc và hành vi dâm ô nên đã cho người thân đến bảo lãnh đưa người này về" - ông Lương nói.

Hiện cán bộ UBND xã và Công an xã Hồng Thành đã giải thích với người dân là cần cảnh giác nhưng không quá hoang mang, lo lắng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.