Công an khám xét tại cơ sở tái chế phế liệu ở Ninh Thuận

(PLO)- Công an tỉnh Ninh Thuận khám xét cơ sở tái chế phế liệu thải khói gây mùi khó chịu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận khám xét cơ sở tái chế phế liệu tại xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, thu giữ một số tài liệu.

tái chế phế liệu.jpg
Công an khám xét tại cơ sở tái chế phế liệu. Ảnh: H.H

Theo ghi nhận của PV, khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận cùng đại diện VKSND đã có mặt tại cơ sở tái chế phế liệu để khám xét và làm việc với một số người tại đây.

Cơ sở tái chế phế liệu nằm trên đường liên xã Kiền Kiền và cạnh khu giãn dân 116 hộ theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi.

Nhà xưởng của cơ sở rộng khoảng 500 m2 được che kín tôn. Bên trong xưởng chứa cùng nhiều vỏ lon bia, nước ngọt được ép thành khối. Tại đây còn có các lò đốt với ba ống khói cùng hệ thống thoát nước chảy thẳng ra hồ nước phía sau.

Bên ngoài khu nhà xưởng vương vãi các can nhựa. Những bao lớn tải có in chữ nước ngoài chứa các hạt màu đen cũng được chất đống cạnh khu nhà xưởng.

tái chế phế liệu 1.jpg
Khu nhà xưởng quây kín tôn và có nhiều ống khói. Ảnh: H.H

Ông Lượng Thanh Nhứt, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, cho biết người đứng tên cơ sở trên là ông T.T.S. Khoảng hai năm trước, ông này đến mua đất mở cơ sở tái chế phế liệu.

Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, cho biết cơ sở này thu gom vỏ lon bia, nước ngọt rồi sử dụng dầu điều để đốt. Quá trình hoạt động cơ sở này thải ra khói gây mùi khó chịu nên người dân nhiều lần phản ánh.

“Xã đã phối hợp với Công an kiểm tra và đình chỉ hoạt động hơn một tháng nay”, ông Lượng Thanh Nhứt thông tin.

z6743683230093_882105859645c676f37d411a42faaf35.jpg
Các bao lớn in chữ nước ngoài chất đống bên cạnh khu nhà xưởng. Ảnh: H.H

Cũng theo ông Lượng Thanh Nhứt, sau đó, Công an tỉnh Ninh Thuận đã vào cuộc lấy mẫu để xét nghiệm nhằm xác định mức độ vi phạm đối với cơ sở này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.