Công an Hà Nội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

(PLO)- Công an Hà Nội đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chính quyền, nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, Công an Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mực nước sông Cầu dâng cao, gây ngập lụt cục bộ tại số xã thuộc địa phận huyện Sóc Sơn cũ.

Trước tình hình đó, ngay trưa ngày 9-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã huy động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chính quyền, nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Công an Hà Nội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ
Công an Hà Nội hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.
trug gia 8.jpgLực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người và tài sản của người dân tại vùng bị ngập lụt.

Tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, mực nước sông dâng cao khiến đường giao thông và khu dân cư tại thôn bị ngập sâu ảnh hướng đến sinh hoạt, tính mạng, tài sản của người dân.

Ngay sau khi nhận chỉ đạo của Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã huy động một xe tải, một xe cứu thương, hai xuồng CNCH, hàng chục áo phao CNCH cùng cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân.

Công an Hà Nội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ
trung gia2.jpg
Nhiều gia đình có người già, trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh được lực lượng cứu hộ đưa ra khu vực an toàn.
Công an Hà Nội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ
Ông Đặng Văn Thừng được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cứu nạn kịp thời.
trung 6.jpg
trung gia 7.jpg
Công an Hà Nội cấp phát áo phao cho người dân để đảm bảo an toàn.

Ngay khi có mặt tại thôn Xuân Sơn, cán bộ chiến sỹ thuộc Tổ công tác đã chia làm 2 mũi, phối hợp với Công an xã Trung Giã triển khai sử dụng xuồng CNCH để di chuyển người dân và vật tư hàng hóa ra khu vực an toàn; tổ chức cấp phát áo phao CNCH cho người dân để đảm bảo an toàn.

Tính đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã đưa được khoảng 150 người dân trong vùng bị cô lập đến khu vực an toàn.

Đặc biệt, trong quá trình hỗ trợ nhân dân, Tổ công tác đã kịp thời cứu ông Đặng Văn Thừng (sinh năm 1976) bị đuối sức khi bơi ra khu vực nước ngập sâu để tiếp tế nước sạch cho người thân. Cán bộ, chiến sỹ tổ công tác đã nhanh chóng đưa ông Thừng lên xuồng, mặc áo phao CNCH, để ông ổn định sức khoẻ.

cong-an-ha-noi (6).jpg
Công an Hà Nội nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ để bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân.

Hiện nay công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả vẫn đang được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã Trung Giã và chính quyền địa phương tích cực triển khai với quyết tâm cao nhất, nhằm xử lý các tình huống CNCH phát sinh, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Những nỗ lực của cán bộ chiến sỹ Tổ công tác Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông cùng Công an xã Trung Giã cho thấy tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó “quân – dân” trong những thời điểm khó khăn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.