Công an Bình Phước mời chuyên gia nói chuyện văn hóa ứng xử cho cán bộ

(PLO)- Ngày 12-8, lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước đã mời GS.TS Vũ Gia Hiền (chuyên gia về tâm lý, văn hóa ứng xử) đến nói chuyện về văn hóa ứng xử và văn hóa giao thông cho hơn 300 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong lực lượng gồm: CSGT, quản lý hành chính, xuất nhập cảnh. 

Tại buổi nói chuyện, GS.TS Vũ Gia Hiền chia sẻ: “Một cán bộ Công an nhân dân không thể cáu hay nổi giận với người dân. Công an phải ứng xử nhẹ nhàng, có nhẹ nhàng giải thích mới làm người dân chia sẻ. Có lúc người dân nổi cáu với mình- cán bộ cũng phải hết sức bình tĩnh giải thích, chia sẻ. Thái độ ứng xử tốt sẽ khiến người dân trân trọng cán bộ hơn”.  

GS Vũ Gia Hiền nêu nhiều ví dụ cụ thể, sinh động rồi đúc kết với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bình Phước: “Với kinh nghiệm nhiều năm chia sẻ về văn hóa ứng xử cho cán bộ hải quan, xuất nhập cảnh, cảnh sát giao thông tôi cho rằng: Cán bộ phải giữ sự trong sáng, cố gắng ứng xử hòa nhã với nhân dân. Đó gọi là trình độ văn hóa ứng xử của cán bộ công an”.

GS Vũ Gia Hiền cũng nhấn mạnh lực lượng CSGT là lực lượng khá nhạy cảm, nếu cán bộ không bình tĩnh ứng xử thì sẽ đánh mất hình ảnh người công an ngay. “Các đồng chí CSGT ra đường phải tập cười, nét mặt vui vẻ chứ đừng làm mặt hình sự thấy nặng nề lắm. CSGT là người thầy của người tham gia giao thông, vì thế “Người thầy” phải có trách nhiệm cư xử, giáo dục cho người tham gia giao thông không vi phạm luật”.

GS.TS Vũ Gia Hiền nói chuyện văn hoa ứng xử cho 300 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Bình Phước

Đại tá Trần Thắng Phúc, giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, công an tỉnh mời chuyên gia về tập huấn cho cán bộ công an nhằm nâng cao văn hóa ứng xử, hình ảnh người công an nhân dân trong lòng dân.

 Thượng tá Lâm Văn Long- Trưởng phòng CSGT công an tỉnh Bình Phước chia sẻ: “Buổi nói chuyện của GS.TS Vũ Gia Hiền đã đem lại cho cán bộ chiến sĩ nhiều bài học thực tế bổ ích. Để đảm bảo công tác xử lý an toàn giao thông hiệu quả thì trước hết người cán bộ phải có văn hóa ứng xử với người dân. Thời gian tới, lực lượng sẽ duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, tập huấn về văn hóa ứng xử  để công tác phục vụ, thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng được hoàn thiện hơn”.

Theo Thượng tá Lâm Văn Long, từ năm 2014 công an tỉnh Bình Phước cũng đã tổ chức buổi tập huấn văn hóa ứng xử trong lực lượng CSGT. “Qua tập huấn nhiều cán bộ chiến sĩ đã hoàn thiện thái độ ứng xử, vui vẻ hòa nhã với nhân dân. Vì vậy mà công tác tuyên truyền, xử lí vi phạm giao thông trong tỉnh đạt hiệu quả, hiếm có trường hợp người dân phản đối lực lượng”.

Thượng tá Long cũng cho biết, thời gian qua nhiều cán bộ trong lực lượng đã nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của người vi phạm. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ trong quá trình tuần tra kiểm soát đã truy bắt nhiều đối tượng tội phạm. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.