Có dấu hiệu ‘bảo kê’ cho khai thác cát lậu

(PL)- Chiều 21-4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức cuộc họp để nghe đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản (cát, đất, cát nhiễm mặn) không phép trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: Từ đầu năm 2015 đến nay Sở đã báo cáo tỉnh về tám vụ khai thác cát, đất không phép ở các huyện, TP. Trong số đó có các vụ khai thác cát tại khu vực đất quốc phòng (xã Tân Hải, huyện Tân Thành) và vụ khai thác cát nhiễm mặn tại khu vực sông Mỏ Nhát (vụ này do Bộ đội biên phòng tỉnh bắt giữ 16 xà lan, ghe bầu hút cát ngày 4-4 tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành - PV).

Theo ông Lợi, thực trạng khai thác khoáng sản không phép vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, hầu hết thông tin về các khu vực khai thác đất, cát không phép đều không phải do chính quyền cơ sở cung cấp. Một số địa phương còn có thái độ không hợp tác, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. “Lợi nhuận từ việc khai thác cát trái phép quá lớn nên nhiều chủ ghe, xà lan bất chấp để khai thác cát trái phép. Hiện Sở đang khảo sát và sẽ đề xuất đưa vào quy hoạch một số điểm mỏ cho phép doanh nghiệp được cấp phép khai thác” - ông Lợi nhấn mạnh.

Hiện trường vụ biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ 16 xà lan, ghe bầu khai thác cát không phép trên sông Mỏ Nhát (TP Vũng Tàu) ngày 4-4. Ảnh: TK

Đại tá Trần Công Hiểu - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ: Do địa bàn quản lý rộng, lực lượng và phương tiện không đủ khiến công tác tuần tra, mật phục và bắt giữ các ghe, xà lan khai thác cát gặp khó khăn. Các đối tượng thường tỏ ra manh động, chống đối. Nhiều xà lan, ghe từ các địa phương khác tới khai thác khiến biên phòng khó quản lý. “Vụ biên phòng bắt giữ 16 xà lan, ghe bầu khai thác trái phép ngày 4-4, qua đấu tranh ban đầu xác định có đối tượng tại xã Phước Hòa đứng ra chỉ huy và ăn chênh lệch 50.000-60.000 đồng/m3” - Đại tá Hiểu thông tin.

Đại tá Nguyễn Văn Thưởng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá: Ở một số nơi hiện tượng có “bảo kê” cho khai thác cát lậu. Công an đã xác định có hai đối tượng tổ chức đứng đằng sau thuê ghe bầu, xà lan để khai thác rồi bán cát và đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý.

Đại diện Tổng Công ty Khí Việt Nam khẳng định việc khai thác cát trái phép đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đường ống dẫn khí LPG. “Theo khảo sát, vị trí bị khai thác cát nằm cách đường ống dẫn khí 500 m về hướng cảng Thị Vải và 1 km về hướng Nhà máy Dinh Cố. Hiện nay khoảng 3 km tuyến ống đã bị lộ và có chỗ bị cong, chúng tôi phải dùng cát, đất để gia cố lại. Nếu ghe hút cát dùng máy hút đụng trúng đường ống sẽ gây nguy cơ nổ, vỡ đường ống. Vì thế chúng tôi mong các cơ quan chức năng phối hợp ngăn chặn triệt để tình trạng này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ công tác tuần tra kiểm soát bằng phương tiện, xăng dầu” - vị này đề nghị.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh: “Khai thác khoáng sản trái phép đang là vấn đề rất nóng mà tỉnh tập trung xử lý. Tỉnh sẽ trang bị thêm phương tiện để tuần tra kiểm soát các khu vực trọng điểm; tuyên truyền cho người dân hiểu biết các quy định pháp luật. Tỉnh cũng sẽ sớm phê duyệt quy hoạch về các điểm mỏ được phép khai thác cát nhiễm mặn phục vụ nhu cầu san lấp, xây dựng”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.