Có bắt buộc thu thập mống mắt khi CCCD còn hạn sử dụng?

(PLO)- Mống mắt được thu thập bằng thiết bị chuyên dụng, nếu không đổi hay cấp lại thì người dân không bắt buộc phải cung cấp khi CCCD vẫn còn giá trị sử dụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-11, tại họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, các PV đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung đã được thảo luận tại kỳ họp này.

Liên quan đến Luật Căn cước vừa được thông qua, PV báo Tuổi trẻ đặt câu hỏi liên quan đến việc thu thập mống mắt.

Theo đó, luật quy định mống mắt là một trong những thông tin tin của công dân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu căn cước. Vậy việc thu thập mống mắt được thực hiện như thế nào? Đặc biệt, đối với những người đã được cấp thẻ CCCD theo luật hiện hành thì có bắt buộc phải thu thập mống mắt hay không?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cho biết việc thu thập mống mắt là một nội dung mới. Để thu thập được mống mắt cần có thiết bị chuyên dụng. Do đó, khi người dân đến làm căn cước mới, cấp đổi, cấp lại căn cước thì cơ quan quản lý sẽ thu thập để làm giàu cơ sở dữ liệu.

Có bắt buộc thu thập mống mắt khi CCCD còn hạn sử dụng-DB-nguyen-minh-duc
Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nói về việc thu thập mống mắt vào cơ sở dữ liệu. Ảnh: QH

Đối với công dân đã có CCCD, ông Đức cho biết Điều 46 Luật Căn cước 2023 đã có quy định chuyển tiếp. CCCD đã cấp đang có giá trị sử dụng thì không cần đổi sang căn cước. Do đó, công dân không phải đến cơ quan quản lý căn cước để lấy mống mắt, trừ trường hợp công dân có yêu cầu, hoặc đổi căn cước khi có thay đổi về thông tin liên quan đến căn cước.

Cũng tại buổi họp báo, Ban Tổ chức nhận được câu hỏi về việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Vậy có nên cấm tuyệt đối hay không, khi trong quá trình thảo luận vẫn có ý kiến chưa tán thành với quy định này?

Về vấn đề này, ông Đức cho biết Luật Phòng chống tác hại của rượu bia 2019 đã có quy định cấm tuyệt đối việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Mà nguyên tắc là luật phải thống nhất, luật sau lấy nguồn từ luật trước. Vì vậy cơ quan soạn thảo đã đề xuất như dự thảo.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, ông Đức cho biết cơ quan này đồng ý với cơ quan soạn thảo. Ông cũng dẫn chứng, tất cả các vụ tai nạn giao thông, khoảng 43% xuất phát từ rượu bia.

Theo quy định mới về thẻ căn cước, so với mẫu thẻ CCCD hiện nay, thông tin “quê quán” được thay bằng “nơi đăng ký khai sinh”; “nơi thường trú” được thay bằng “nơi cư trú”. Thẻ căn cước cũng sẽ không có thông tin về vân tay, đặc điểm nhân dạng của công dân.

Thay vào đó, thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, nhóm máu, số CMND 9 số, tôn giáo, thông tin nhân dạng, thẻ BHYT, giấy phép lái xe… sẽ được mã hóa, lưu trữ trong chip.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.