Chuyển công an điều tra tài xế xe dù tráo tiền

(PL)- Thanh tra Sở GTVT TP.HCM xử phạt HTX vận tải 27-7 và tài xế, chuyển hồ sơ công an điều tra hành vi tráo tiền, “chặt chém” khách.

Liên quan việc taxi đội lốt “chặt chém” khách du lịch ở các quận trung tâm TP.HCM mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 23-7, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết: Đơn vị đã làm việc, xử lý đối với các tài xế, đơn vị liên quan.

Cụ thể, ngày 20-7, Thanh tra Sở đã làm việc với đại diện HTX xe vận tải du lịch 27-7 và đã lập bốn biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền đề xuất xử phạt là 23,5 triệu đồng.

Cụ thể, với xe 51G-633.91, thanh tra lập biên bản xử phạt tài xế về hành vi không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định với số tiền là 8,5 triệu đồng. Tài xế xe này đã “chặt chém” khách từ chợ Bến Thành (quận 1) ra sân bay với giá gần 1 triệu đồng vào ngày 7-4 mà chúng tôi đã phản ánh.

Thanh tra cũng lập biên bản vi phạm với HTX xe vận tải du lịch 27-7 ba xe khác (51F-138.78; 51F-271.03 và 51F-586.15) bị lập biên bản về hành vi sử dụng biểu trưng (logo), số điện thoại giao dịch ghi trên xe không đúng với đăng ký của HTX… với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Thanh tra giao thông kiểm tra các taxi có dấu hiệu vi phạm ở quận 1. Ảnh: NT

Tài xế taxi có hành vi đánh tráo tờ 500.000 đồng thành tờ 20.000 đồng. (Ảnh: Nguyễn Tân, cắt từ clip)

Qua làm việc, HTX vận tải du lịch 27-7 đã làm văn bản thu hồi phù hiệu với hai xe 51G-633.91 và 51G-503.52 trả lại cho Sở GTVT.

“Còn một số chủ phương tiện, tài xế chưa đến làm việc, thanh tra Sở đã đề nghị HTX có trách nhiệm mời tài xế, chủ phương tiện để tiếp tục làm việc và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền” - đại diện thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết.

Ngoài ra, từ ngày 16-7 đến nay, thanh tra Sở đã phát hiện và xử lý 12 vụ vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng taxi về các lỗi sử dụng tên, logo, số điện thoại không đúng với đăng ký; vi phạm về phù hiệu; quy tắc giao thông.

Với tài xế xe 51G-054.17 có hành vi tráo tiền của khách du lịch Hàn Quốc, Công an phường Bến Thành (quận 1) đã mời làm việc đối với tài xế này. Tại cơ quan điều tra, ban đầu tài xế này phủ nhận việc tráo tờ 500.000 đồng nhưng qua đấu tranh, tài xế thừa nhận việc lấy tờ 500.000 đồng nhưng không tráo bằng tờ 20.000 đồng. Hiện tài xế đã được gia đình bảo lãnh về nhà.

Thanh tra cũng chuyển hồ sơ các vụ việc tráo tiền cho Công an quận Tân Bình tiếp tục xử lý vì hành vi này chủ yếu xảy ra ở quận khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình.

“Chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an quận 1 và đang củng cố tư liệu để làm cơ sở xử lý với tất cả tài xế mà báo đã thông tin” - đại diện Công an quận Tân Bình cho biết.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã đăng loạt bài phản ánh về tình trạng taxi dù, taxi mù dừng đỗ thường trực tại nhiều địa điểm tập trung đông khách du lịch trên địa bàn các quận trung tâm. Các ô tô thay logo, số điện thoại… để đón, bắt khách nước ngoài.

Khi chở khách đến địa chỉ được yêu cầu, lợi dụng bất đồng ngôn ngữ, những tài xế taxi này “chặt chém”, tráo tiền mệnh giá cao của khách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.