Chùm ảnh: 74 năm quan hệ Việt Nam - Nga qua những chuyến thăm hữu nghị
THẢO VY
(PLO)- Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin sang Việt Nam, cùng điểm lại một số hình ảnh đáng nhớ về quan hệ Việt Nam - Nga trong hơn 7 thập niên qua.
Nhận lời mời của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Việt Nam trong hai ngày 19 và 20-6. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 74 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày 30-1-1950, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam). Hơn 7 thập niên qua, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm và chân tình. Năm 2001, Nga trở thành Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam, đến năm 2012, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Chuyến thăm Việt Nam lần này là một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi Tổng thống Putin nhậm chức nhiệm kỳ mới. Đây là dịp để 2 nước củng cố quan hệ chiến lược, tiến tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nga.
Nhân sự kiện này, cũng điểm lại những hoạt động ngoại giao nổi bật của hai nước trong 74 năm qua.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 17-10-2023. Ảnh: TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tại Hà Nội ngày 22-5-2023. Ảnh: TTXVN Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại thủ đô Moscow nhân chuyến thăm Nga ngày 5-7-2022. Ảnh: TTXVN Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Đà Nẵng dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC ngày 10-11-2017. Ảnh: VGP Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko thăm chính thức Việt Nam ngày 22-2-2017. Ảnh: TTXVN Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ở giữa, bên trái) hội đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 16-5-2016, tại thủ đô Moscow (Nga) trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Nga. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại Hà Nội ngày 5-4-2015. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Sergey Yevgenyevich Naryshkin ngày 2-12-2014 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga ngày 25-11-2014. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko trong chuyến thăm Liên bang Nga ngày 24-11-2014. Ảnh: TTXVN Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga ngày 12-11-2013. Ảnh: VGP Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm chính thức của ông Putin tới Việt Nam năm 2006. Ảnh: TTXVN Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga tại Hà Nội ngày 1-3-2001. Ảnh: TTXVN Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Nga Boris Yeltsin trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tháng 8-1998. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô Anatoly Lukyanov tiếp và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ngày 6-5-1991 tại Điện Kremlin (thủ đô Moscow, Nga). Ảnh: TTXVN Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev (ở giữa, bên phải) tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười thăm Liên Xô vào ngày 7-5-1991 tại Điện Kremlin (thủ đô Moscow, Nga). Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (trái) gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev (phải) trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Liên Xô từ vào tháng 5-1987. Ảnh: TƯ LIỆU/TTXVN Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước ta thăm Liên Xô ngày 4-11-1982. Ảnh: TƯ LIỆU/TTXVN Lễ ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa phía Nam giữa Việt Nam và Liên Xô vào ngày 3-7-1980, tại Điện Kremlin (thủ đô Moscow, Nga). Ảnh: TƯ LIỆU/TTXVN (Từ trái sang) Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Liên Xô Yakov Brezhnev ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Liên Xô tại Điện Kremlin (thủ đô Moscow, Nga) ngày 4-11-1978. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev (trái) hội đàm với Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm hữu nghị chính thức Liên Xô vào ngày 29-10-1975. Ảnh: TƯ LIỆU/TTXVN Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XXII, tại Điện Kremlin (Moscow) vào tháng 10-1961. Ảnh: TƯ LIỆU/TTXVN Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu văn hóa Liên Xô tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội vào tháng 4-1958. Ảnh: TƯ LIỆU/TTXVN Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp đồng chí Kliment Voroshilov, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô sang thăm Việt Nam năm 1957. Ảnh: TƯ LIỆU/TTXVN Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Liên Xô, tại sân bay Moscow vào tháng 8-1957. Ảnh: TƯ LIỆU/TTXVN Chủ tịch Hồ Chí Minh vào Lăng viếng lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga V.I. Lenin ngày 2-11-1957 trong chuyến thăm Liên Xô. Ảnh: TƯ LIỆU/TTXVN
Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị chính thức Liên Xô ngày 10-7-1955. Ảnh: TƯ LIỆU/TTXVN Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà tại Lễ trình Quốc thư của Đại sứ Liên Xô đầu tiên ở Việt Nam Alekxandr Andreevich Lavrishev ngày 4-11-1954. Ảnh: TÀI LIỆU LƯU TRỮ BỘ NGOẠI GIAO Ngày 10-3-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết quốc thư, cử ông Nguyễn Lương Bằng làm Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Liên Xô. Trong ảnh: Đại sứ Nguyễn Lương Bằng (trái) trình Quốc thư lên Chủ tịch đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô Nikolay Mikhailovich Shvernik, tại Moscow ngày 23-4-1952. Ảnh: TƯ LIỆU/TTXVN
(PLO)- Theo ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Nga, việc Tổng thống Nga Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.