Chủ tịch xã phân trần về tố cáo 'dọa giết dân'

(PLO)- Chủ tịch xã bị tố dọa giết người dân cho rằng không có chuyện này và rất bức xúc vì bị ảnh hưởng tới uy tín cá nhân.

Chiều 24-4, liên quan đến vụ chủ tịch xã bị tố dọa giết dân, Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại với ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội), người bị tố cáo.

Ông Chi cho biết sự việc trên diễn ra từ năm 2017, bản thân ông đã làm việc với nhiều lực lượng chức năng, trong đó có Công an huyện Thạch Thất và Huyện ủy Thạch Thất. Sau quá trình xác minh, Huyện ủy Thạch Thất có kết luận khẳng định ông không đe dọa giết người dân như nội dung tố cáo.

Ông Chi cho hay được bổ nhiệm vị trí phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu từ năm 2011. Việc ông Nguyễn Trung Dật tố cáo về các sai phạm đất đai đã có từ các nhiệm kỳ trước đó.

“Bản thân tôi và ông Dậu là hàng xóm, tuy nhiên cũng rất ít tiếp xúc trực tiếp, không thể có chuyện tôi đe dọa giết ông ấy. Với cương vị của chủ tịch xã không lý do gì tôi lại phát ngôn hay nói như vậy. Những thông tin này ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự và uy tín của tôi” - ông Chi thông tin.

Nói về các sai phạm đất đai mà ông Dật theo kiện nhiều năm, ông Chi cho hay nội dung này liên quan tới dự án cấp đất giãn dân vào năm 2007, khi đó cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Chủ tịch UBND xã Canh Nậu cũng cho hay thời gian tới sẽ đến Công an TP Hà Nội để làm rõ các nội dung tố cáo nhằm vào mình, đồng thời sẽ có đơn giải trình đến các cơ quan liên quan.

Trước đó, như đã đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có chỉ đạo, yêu cầu Bộ Công an khẩn trương xác minh, giải quyết dứt điểm tố cáo của ông Nguyễn Trung Dật (cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, đảng viên; trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Ông Dật là người có đơn tố cáo ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu, dọa giết do ông đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng đất đai, kinh tế ở địa phương. Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an xem xét, xử lý đơn tố cáo của ông Nguyễn Trung Dật (Văn bản số 8422/VPCP-V.I ngày 10-8-2017).

Tuy nhiên, đến nay ông Nguyễn Trung Dật có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh tố cáo của ông chưa được giải quyết và đề nghị thông báo cho ông biết kết quả giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an khẩn trước xác minh, giải quyết dứt điểm nội dung tố cáo của ông Nguyễn Trung Dật bảo đảm khách quan, đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho ông Nguyễn Trung Dật biết theo quy định của Luật Tố cáo trước ngày 15-5-2018.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, một lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất cho hay đã nhận được thông tin phản ánh và yêu cầu Công an huyện Thạch Thất phối hợp với các ngành chức năng làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.