Chủ tịch TP.HCM: 'Xây dựng quận 7 thành đô thị kiểu mẫu'
TÁ LÂM
(PLO)- "Hướng phát triển là phải làm sao để toàn bộ quận 7 trở thành nơi có không gian sống, giải trí chất lượng chứ không chỉ riêng Phú Mỹ Hưng như hiện nay" - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói.
Sáng 10-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có buổi làm việc với quận 7 về các nhiệm vụ của quận thực hiện trong năm 2019.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÁ LÂM
Có nhiều đánh giá rằng với những điều kiện sẵn có, quận 7 có thể xây dựng trở thành đô thị kiểu mẫu, đô thị thông minh với hạt nhân là khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, cho rằng vấn đề nan giải hiện nay quận cần giải quyết chính là giao thông. Hai trục đường chính nối quận 7 với trung tâm TP là Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Tất Thành chỉ cần một vụ tai nạn là kẹt xe kéo dài. Trong khi khách du lịch nghe kẹt xe là rất sợ.
"Buổi sáng tôi phải đi làm từ 6 rưỡi, chiều 7 rưỡi mới dám về vì kẹt xe khủng khiếp lắm. Cần phải tập trung làm sớm đường trục Bắc - Nam... Nếu không làm thì kẹt xe ngày càng nặng vì dân số ngày càng phát triển. Chưa kể sắp tới có khu đô thị Hiệp Phước nữa thì tình hình càng nặng nề” - ông Toàn nói.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch, cũng nhìn nhận kẹt xe ngày càng nghiêm trọng ở quận 7, mặc dù quận 7 có lợi thế là khu đô thị Phú Mỹ Hưng kiểu mẫu, có nhiều trung tâm thương mại, điểm mua sắm. Từ đó ông cho rằng nếu muốn phát triển quận thì cần giải quyết nạn kẹt xe.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng hướng phát triển là phải làm sao để toàn bộ quận 7 trở thành một trung tâm thương mại, dịch vụ, mua sắm, một nơi có không gian sống, giải trí chất lượng chứ không chỉ riêng Phú Mỹ Hưng như hiện nay.
"Với những điều kiện sẵn có, quận 7 hoàn toàn có thể xây dựng đô thị thông minh như quận 1 và 12 đang thí điểm" - ông Phong nói.
Từ đó, ông yêu cầu các sở ngành và chính quyền quận 7 phải đặc biệt lưu ý về vấn đề hạ tầng, phải rà soát lại quy hoạch, thống kê trên địa bàn quận hiện quận có bao nhiêu trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, quỹ đất dành cho lĩnh vực thương mại dịch vụ ra sao.
Ông Phong cũng yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND quận 7 rà soát trên địa bàn đang có bao nhiêu dự án của TP đã triển khai và đang dang dở, kể cả các dự án giao thông để bàn cách tháo gỡ.
“Hiện nay, các tuyến đường kết nối quận 7 với trung tâm và các nơi khác đều bí, thường xuyên bị ùn tắc như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tất Thành” - ông Phong nói và đề nghị các sở ngành liên quan tìm cách tháo gỡ.
Đề cập đến nhiệm vụ cải cách hành chính, ông Phong cho biết dù TP đã nói nhiều, làm nhiều trong suốt thời gian qua nhưng trên thực tế người dân và doanh nghiệp vẫn còn nhiều bức xúc khi đi làm thủ tục hành chính. Điều đó đòi hỏi trong năm nay, TP nói chung và quận 7 nói riêng phải làm mạnh hơn, thật sự đột phá, cải cách trong thủ tục hành chính. Người dân có khó khăn vướng mắc gì thì các cơ quan chức năng đều phải tập trung giải quyết.
“Trước hết là trách nhiệm người đứng đầu địa phương và mục tiêu cuối cùng của hiệu quả cải cách hành chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” – ông Phong nói và cho rằng chỉ khi đạt sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên 80% thì cán bộ, công chức, viên chức mới có thu nhập tăng thêm.
Chủ tịch UBND quận 7 Lê Hòa Bình báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TÁ LÂM
Trước đó, báo cáo với ông Phong, Chủ tịch UBND quận 7 Lê Hòa Bình cho biết trong năm 2019, quận dự kiến đưa vào sử dụng 3 hẻm chính còn lại theo quy hoạch, nâng cấp hoàn thành 5 cửa xả trên đường Huỳnh Tấn Phát; phấn đấu tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 93%.
Về tiến độ xây dựng Bệnh viện quận 7, tháng 12-2018, quận đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 với quy mô 100 giường. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, quận cần phải đầu tư giai đoạn 2 với 150 giường, tổng mức đầu tư hơn 270 tỷ đồng.
Để đẩy nhanh tiến độ, quận đã đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện quận 7 sang thực hiện theo hình thức Hợp đồng đối tác công tư PPP. Nhưng đến nay, theo quy định, phải chờ đến khi Chính phủ có Nghị định về quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao có hiệu lực thi hành. Do vậy, việc đầu tư xây dựng Bệnh viện quận 7 không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.
Ông Lê Hòa Bình kiến nghị UBND TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí vốn ngân sách thực hiện đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện quận 7 (giai đoạn 2); giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với quận 7 thực hiện bán đấu giá 4 lô đất (lô D – chung cư tái định cư Tân Hưng; khu đất tại đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7; khu đất số 17 đường Lâm Văn Bền và khu đất Đào Trí) để hoàn trả lại ngân sách TP.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.