Chủ tịch TP Bạc Liêu bị kiểm điểm

(PL)- Chủ tịch TP Bạc Liêu bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì liên quan đến một công trình bị thất thoát 165 triệu đồng.

Ngày 29-7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu xác nhận đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Huỳnh Quốc Ca, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu. Lý do, ông Ca liên quan công trình sửa chữa trụ sở UBND TP Bạc Liêu bị phát hiện sai phạm số tiền hơn 165 triệu đồng.

Giữa năm 2019, UBND TP Bạc Liêu cho sửa chữa một số phòng ốc, hàng rào, sơn tường trụ sở cơ quan này. Tổng số tiền sửa chữa khoảng 409 triệu đồng. Qua kiểm tra, phát hiện phần sơn tường đã thanh toán cao hơn phần thực tế thi công khoảng 36 triệu đồng. Nội dung sai phạm này được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu kết luận là các đơn vị liên quan đã thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

Hợp đồng thi công không giữ 5% giá trị bảo hành, tương đương 20 triệu đồng là chưa đúng quy định. Phần việc thực tế thi công ít hơn so với thiết kế dẫn đến thanh quyết toán dư cho nhà thầu số tiền khoảng 129 triệu đồng.

Cánh cổng mới được thay trong công trình thất thoát 40%. Ảnh: TV

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu phát hiện và kết luận lãng phí, thất thoát đề nghị thu hồi là hơn 165 triệu đồng (40% tổng giá trị công trình đã thực hiện). Số tiền này đã thanh quyết toán xong với các nhà thầu. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị thu hồi, báo cáo trước ngày 30-9.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lý Công Bắc, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho rằng do quá trình kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu vụ lợi, tư túi cá nhân nên không chuyển cơ quan điều tra.

“Chúng tôi cũng đã đề nghị các tổ chức Đảng có thẩm quyền cấp dưới tiếp tục làm rõ trách nhiệm và xem xét, xử lý những cán bộ liên quan thuộc thẩm quyền của TP Bạc Liêu” - ông Bắc nói.

Cạnh đó, theo ông Bắc, xét thấy ông Ca đã giao cho Văn phòng HĐND và UBND TP Bạc Liêu làm chủ đầu tư nên ông không liên quan trực tiếp mà chỉ liên quan trách nhiệm. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra cân nhắc trách nhiệm ông Ca ở mức rút kinh nghiệm.

Qua điện thoại với chúng tôi, ông Huỳnh Quốc Ca, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, cho biết đang chỉ đạo thu hồi số tiền như Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận và tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.