Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc có 53,19% phiếu tín nhiệm thấp

(PLO)- Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, khối HĐND tỉnh: Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc có số phiếu tín nhiệm cao 46 phiếu (chiếm 97,87% tổng số phiếu). Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu). Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

Bà Lan cũng là người duy nhất trong số 28 người được lấy phiếu có tỉ lệ phiếu tín nhiệm cao cao nhất.

 Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc có 53,19% phiếu tín nhiệm thấp
Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất. Ảnh: Vinhphuc.gov.vn

Khối UBND tỉnh: Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc có số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 40,43% tổng số phiếu). Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 4,26% tổng số phiếu). Số phiếu tín nhiệm thấp: 25 phiếu (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

Ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 74,47% tổng số phiếu). Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 19,15% tổng số phiếu). Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 6,38% tổng số phiếu).

Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 68,09% tổng số phiếu). Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 25,53% tổng số phiếu). Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 6,38% tổng số phiếu).

Ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao : 29 phiếu (chiếm 61,70% tổng số phiếu). Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,91% tổng số phiếu). Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 6,38% tổng số phiếu).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cán bộ tại Vĩnh Phúc được công khai muộn hơn so với các tỉnh khác khiến dư luận ngạc nhiên. Bởi hầu hết HĐND các tỉnh đều công khai kết quả ngay tại kỳ họp để báo chí, cử tri và nhân dân biết.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan.

Người đứng đầu HĐND Vĩnh Phúc cũng cho biết đã báo cáo trước HĐND và cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết, việc công khai thực hiện theo quy định.

Theo Nghị quyết 96/2023 của Quốc hội, cán bộ có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu đánh giá "tín nhiệm thấp" phải xin từ chức trong không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Nếu cán bộ không xin từ chức thì thường trực HĐND trình HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm (với hai mức tín nhiệm hoặc không tín nhiệm) tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Về quy trình bỏ phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND có trách nhiệm trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở tờ trình của Thường trực HĐND, các đại biểu sẽ thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín.

Người được bỏ phiếu tín nhiệm nhận được hơn 50% đánh giá "không tín nhiệm" thì sẽ bị xem xét miễn nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.