Chủ tịch thị trấn phá dỡ nhà dân sai luật

(PL)- Khi nhận đơn đề nghị hỗ trợ phá nhà xây trái phép, UBND thị trấn không lập biên bản, ra quyết định xử phạt mà vội vàng tháo dỡ nhà dân.

UBND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) vừa có kết luận xác minh tố cáo những sai phạm đối với ông Nguyễn Văn Trương, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Nghĩa.

Theo kết luận, đầu năm 2016 ông S. chuyển nhượng cho ông T. 2.000 m2 đất nông nghiệp chưa có giấy đỏ tại khu vực núi Bảy Mập. Đến tháng 7-2016, ông S. gửi đơn đến UBND thị trấn Tân Nghĩa, cho là bị ép buộc bán số đất trên, ông T. còn dựng một căn nhà tạm trên phần đất này nên đề nghị UBND thị trấn Tân Nghĩa hỗ trợ tháo dỡ căn nhà tạm.

Nhận đơn chưa được một tuần, ông Trương đã phân công phó chủ tịch UBND thị trấn làm tổ trưởng cùng đoàn công tác gồm cán bộ địa chính, văn phòng, thống kê, phó bí thư Đảng ủy thị trấn và bốn chiến sĩ Công an thị trấn Tân Nghĩa đi cùng ông S. để “hỗ trợ” việc phá dỡ căn nhà.

Đoàn công tác đã cào sập căn nhà mà không hề giải thích, lập biên bản.

Khi ông T. hay tin đến nơi thì căn nhà đã thành bình địa. Cho là UBND thị trấn tự ý tháo dỡ nhà, làm mất tài sản nên ông tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Sau nhiều tháng xác minh, Công an huyện Hàm Tân xác định: Khi phát hiện ông S. chuyển nhượng đất và ông T. xây dựng công trình trái phép, UBND thị trấn đã không lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính nhưng lại tổ chức “cưỡng chế tháo dỡ” các công trình vi phạm là không đúng pháp luật.

Đối với số tài sản ông T. tố cáo bị mất, theo Công an huyện Hàm Tân là không có cơ sở.

Làm việc với đoàn thanh tra của UBND huyện Hàm Tân, ông Trương thừa nhận: “Việc tháo dỡ trên là không đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định và với trách nhiệm người đứng đầu, tôi xin nhận thiếu sót”.

Ngoài sai phạm trên, theo UBND huyện Hàm Tân, trước khi chuyển về nhậm chức chủ tịch UBND thị trấn Tân Nghĩa, ông Trương là phó Phòng TN&MT huyện, nắm rõ những quy định, quản lý, sử dụng đất đai. Thế nhưng ông đưa ra xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp giấy đỏ cho hơn 1,7 ha đất nguồn gốc của người này nhưng lại cấp cho tên người khác dù công chức địa chính và một số thành viên trong cuộc họp đã phản ánh nhưng ông Trương đã bỏ qua. Ông còn vi phạm Luật Cán bộ công chức…

Trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hàm Tân cho biết: Huyện đã yêu cầu Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND thị trấn Tân Nghĩa tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với ông Trương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.