Chủ tịch nước tôn vinh trí thức khoa học, công nghệ

(PLO)- Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 gọi tên GS.TS bác sĩ Hoàng Bảo Châu, 93 tuổi - người cao tuổi nhất được tôn vinh, và trẻ nhất - nữ GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, 41 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 21-5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự, phát biểu tôn vinh giới khoa học, công nghệ nước nhà.

Chủ tịch nước nêu bật truyền thống lịch sử của cha ông, luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ HỒNG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ HỒNG

Nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán xác định KHCN là quốc sách, phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo là một đột phá chiến lược của đất nước, đội ngũ các nhà trí thức KHCN Việt Nam chính là hạt nhân.

"Danh hiệu trí thức KHCN tiêu biểu không chỉ mang đến niềm tự hào đối với chính bản thân người được tôn vinh và gia đình mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với VUSTA, các hội thành viên để tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN nước nhà" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bên cạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức KHCN vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị lực lượng trí thức nhìn thẳng vào những mặt hạn chế về năng lực và trình độ công nghệ nước nhà, khi hàm lượng giá trị gia tăng trong nền kinh tế còn thấp, công nghiệp vẫn chủ yếu là gia công, tính tự chủ của nền kinh tế còn thấp...

Nhưng nếu đặt trong làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên toàn cầu thì có thể thấy những cơ hội để nước ta rút ngắn khoảng cách, tăng tốc phát triển. Vì thế đội ngũ trí thức KHCN nước nhà cần miệt mài hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cuộc sống từ các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế của mình.

"Nhiệt huyết thiếu đi trí thức là lửa thiếu đi ánh sáng. Giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi đường bằng ánh sáng của tri thức. Tôi mong rằng thành công của các nhà khoa học được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ trí thức KHCN Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của nước nhà" - Chủ tịch nước chia sẻ.

VUSTA là tổ chức tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức KHCN trong và ngoài nước, từ quy mô 1,8 triệu trí thức năm 2015 lên 2,3 triệu vào năm 2020, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho biết, trong trong hoạt động thường niên, lễ vinh danh trí thức KHCN tiêu biểu 2022 đã chọn ra 106 trí thức tiêu biểu, trong đó có hai trí thức cao tuổi nhất là GS.TS bác sĩ Hoàng Bảo Châu, 93 tuổi - nguyên Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và GS.TS Lê Xuân Tùng, 86 tuổi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trí thức nam trẻ nhất trong lần vinh danh này là Thạc sĩ Trần Văn Vũ, 43 tuổi, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh. Trí thức nữ trẻ tuổi nhất là GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, 41 tuổi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.