Chính thức cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, các phương tiện lưu thông ra sao?
NHƯ NGỌC
(PLO)- Từ 16 giờ 40 phút ngày 26-8, cầu Bình Triệu 1 chính thức cấm ô tô để nâng tĩnh không, lực lượng chức năng triển khai phân luồng qua cầu Bình Triệu 2 nhằm đảm bảo lưu thông, hạn chế ùn tắc.
Chiều 26-8, lực lượng chức năng đã chính thức tiến hành cấm tất cả các loại xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 để phục vụ thi công nâng tĩnh không, thời gian kéo dài đến ngày 30-11. Đúng 16 giờ 40 phút, cầu Bình Triệu 1 được rào chắn, ngăn ô tô lưu thông. Ngay sau đó, phương án phân luồng giao thông đã được triển khai nhằm đảm bảo việc di chuyển của người dân không bị gián đoạn. Cụ thể, các phương tiện ô tô được hướng dẫn di chuyển theo tuyến đường dẫn mới ngay dưới chân cầu Bình Triệu 1 để qua cầu Bình Triệu 2 và tiếp tục hành trình theo hướng từ phường Bình Thạnh tới phường Hiệp Bình.
Các phương tiện lưu thông vào đường dẫn mới. Một số người đi xe máy lúng túng, đi nhầm đường. Theo ghi nhận tại hiện trường của PLO, cầu Bình Triệu 2 trong thời điểm này được tổ chức lưu thông hai chiều. Đáng chú ý, một làn rộng 3,5m được bố trí riêng cho xe ô tô từ trung tâm thành phố đi ngã tư Bình Triệu, các làn còn lại dành cho dòng phương tiện (xe máy và ô tô) vào nội đô. Lực lượng chức năng đã lắp dải phân cách mềm để tách làn, hạn chế va chạm. Đồng thời có nhiều điều chỉnh như lắp đặt biển báo, bảng thông tin hướng dẫn lưu thông, bố trí đèn, người điều tiết... tạo điều kiện tối đa để người dân di chuyển thuận lợi, hạn chế ùn tắc.
Trong khi đó, cầu Bình Triệu 1, nơi đang diễn ra hoạt động thi công, chỉ cho phép xe máy lưu thông. Do thời điểm áp dụng biện pháp phân luồng trùng với khung giờ cao điểm cuối ngày, cộng thêm các phương tiện chưa quen với việc phân luồng mới nên khu vực này đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Các đơn vị đã có mặt túc trực để điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo đúng lộ trình được quy định, góp phần hạn chế tối đa tình trạng kẹt xe kéo dài. Anh Đinh Phước Thắng (tài xế xe khách) cho biết đã nắm được thông tin cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 từ nhiều ngày trước. Anh cũng chủ động tìm hiểu lộ trình lưu thông thay thế nên không bất ngờ. Còn ông Trần Khánh Dư (phường Hiệp Bình) cho rằng việc cấm xe tất yếu sẽ gây ùn tắc cho khu vực vốn đã quá tải, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Ông hy vọng các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn trả mặt bằng, giải tỏa ùn ứ cho khu vực. Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM, chủ đầu tư dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1) cho rằng việc tạm ngưng cho ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 chắc chắn sẽ gây áp lực lớn, dù có phương án phân luồng. Do đó, tài xế được khuyến cáo nên chủ động chọn tuyến đường thay thế để tránh kẹt xe, giảm tải cho Quốc lộ 13.
Để giảm áp lực giao thông trong thời gian cầu Bình Triệu 1 tạm ngưng cho ô tô lưu thông, Sở Xây dựng TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế.
Ở hướng từ trung tâm đi ngã tư Bình Triệu, có thể chọn:
Lộ trình 1: Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) – cầu Bình Triệu 2 – Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).
Lộ trình 2: Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) – Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).
Ngoài ra, các phương án xa hơn cũng được gợi ý: Từ Hàng Xanh đi đường Bạch Đằng – Lê Quang Định (hoặc Nơ Trang Long) ra Phạm Văn Đồng; hoặc theo Điện Biên Phủ – Võ Nguyên Giáp – đường số 2 (hoặc Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân) để kết nối về Phạm Văn Đồng.
Ở chiều ngược lại, từ ngã tư Bình Triệu vào trung tâm, tài xế cũng có thể áp dụng lộ trình tương tự. Dù quãng đường đi vòng xa hơn nhưng sẽ giúp giảm kẹt xe trong thời gian tổ chức phân luồng trên cầu Bình Triệu 1 và 2.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.