Chính phủ đề nghị bỏ thủ tục cấp chứng nhận bào chữa

(PL)- “Thừa ủy quyền của Thủ tướng, tôi đã ký văn bản kiến nghị Quốc hội (QH) bỏ quy định về cấp giấy chứng nhận (GCN) bào chữa trong dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) sửa đổi”.
Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết bên lề kỳ họp 10, QH khóa XIII sáng 12-11.

Ông Cường cho biết từ khi sửa Luật Luật sư (LS) năm 2012, Chính phủ đã đề nghị bỏ thủ tục cấp GCN người bào chữa (cho bị can, bị cáo) cũng như GCN người bảo vệ quyền lợi (cho bị hại) để thay thế bằng thủ tục khác, đơn giản, thuận tiện hơn, giúp hạn chế tình trạng cơ quan tố tụng gây khó dễ cho LS trong các vụ án hình sự. Tuy nhiên, QH cho rằng đây là vấn đề của tố tụng, chỉ có thể giải quyết bằng sửa BLTTHS.

Tuy nhiên, đến sửa đổi BLTTHS lần này, từ cơ quan soạn thảo tới QH ở lần cho ý kiến đầu tiên vẫn giữ quy định hiện hành về cấp GCN cho LS. Vì vậy theo ông Cường, Chính phủ nhất quán quan điểm trước đây, tiếp tục kiến nghị QH xem xét vào phiên họp cuối cùng trước khi quyết định thông qua luật mới.

Đa số ĐBQH ủng hộ việc bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa. Ảnh: HTD

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại biểu QH Trương Trọng Nghĩa cho biết bản thân ông và nhiều đại biểu khác cũng nhiều lần phát biểu kiến nghị bỏ thủ tục này. Bởi thực tế cho thấy cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là cơ quan điều tra thường cản trở LS tham gia vụ án bằng việc từ chối cấp GCN.

“Đây là vấn đề gây bức xúc, trên diễn đàn QH có nhiều ý kiến khác nhau nên đoàn thư ký vừa lấy ý kiến thăm dò. Theo tôi biết, kết quả thăm dò này đa số đại biểu QH ủng hộ bỏ thủ tục cấp GCN” - ông Nghĩa chia sẻ.

Vấn đề đặt ra là nếu bỏ thủ tục cấp GCN thì sẽ phải thay thế bằng thủ tục nào để xác lập tư cách tham gia tố tụng của LS, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi đương sự trong các vụ án hình sự? Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng thay vì LS phải có đơn xin cấp chứng nhận thì tới đây có thể họ chỉ phải ký nhận vào sổ đăng ký. Ngoài ra, có thể phải quy định rõ đầu mối quản lý việc đăng ký này để thuận lợi hơn cho bị can, bị cáo, bị hại... trong việc thực hiện quyền mời LS, cũng như bảo vệ quyền hành nghề của LS.

Liên quan đến vấn đề này, từ năm trước Liên đoàn LS Việt Nam đã có văn bản gửi cả Chính phủ, QH và các cơ quan liên quan kiến nghị bỏ thủ tục cấp GCN.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.