Chi phí học thêm hiện cao hơn thời điểm trước khi có Thông tư 29

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang yêu cầu đánh giá lại Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-3, tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2.

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho hay cử tri và Nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, cử tri và Nhân dân kiến nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

ong-Duong-Thanh-Binh.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình. Ảnh: Quốc hội

Cũng theo ông Dương Thanh Bình, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cử tri và Nhân dân tin rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp; các đại biểu được bầu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, thực hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri và Nhân dân cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng đã làm xuyên Tết, xuyên đêm, xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết”, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân tiếp tục lo lắng về an toàn giao thông đường thủy, đường sắt.

Tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động không phép, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp…, cũng là những vấn đề cử tri, Nhân dân lo lắng.

Trước những vấn đề cử tri, Nhân dân phản ánh, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy, đường sắt.

Cùng với đó, chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác; xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Giá sinh hoạt, giá thuê nhà là nỗi lo của cán bộ, người lao động

Nêu ý kiến sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị đánh giá thêm về giá sinh hoạt và áp lực chi tiêu, nhất là giá thuê nhà ở các đô thị lớn, giá bất động sản. Theo bà, đây vẫn là một trong những nỗi lo của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội cho hay cử tri lo lắng về khả năng tăng giá điện, giá nước và chi phí học thêm.

Pho-Chu-tich-Quoc-hoi-Nguyen-Thi-Thanh.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Quốc hội

“Chúng ta nói về câu chuyện học thêm rất nhiều rồi. Chúng tôi đang cho đánh giá lại Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về vấn đề dạy thêm, học thêm. Chi phí học thêm của phụ huynh, học sinh hiện cao hơn thời điểm trước khi có Thông tư 29”- bà Thanh nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc yêu cầu dạy thêm không dạy trong trường mà phải dạy ở trung tâm kéo theo hàng loạt chi phí phát sinh: thuê trung tâm, giáo viên đi lại, đưa học sinh từ nhà ra trung tâm và rất nhiều vấn đề khác.

“Chi phí học thêm cũng là nỗi lo của phụ huynh”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề cập việc nhiều nơi, người dân còn phàn nàn về thủ tục hành chính, nhất là tại các xã, phường sau khi sáp nhập không đáp ứng được yêu cầu “gần dân, sát dân”.

“Nhiều xã, phường nhập lại dẫn đến việc đi lại của người dân đến nơi giải quyết thủ tục hành chính rất xa và đông, dẫn đến giải quyết chậm”- Phó Chủ tịch Quốc hội cho hay chính cán bộ cũng phản hồi rằng công việc rất nhiều, nhu cầu người dân lớn trong khi ít cán bộ.

Đề cập đến tình hình chiến sự ở Trung Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ báo cáo cấp thẩm quyền chủ trương bảo hộ công dân ở khu vực này kịp thời, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Chính phủ cũng cần thông tin kịp thời, để ổn định nhận thức và tư tưởng của người dân, theo Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.