Chè tàu ở công viên bị đầu độc bằng muối

(PLO) – Kẻ xấu rải muối trên hàng chè tàu tại công viên phường An Hòa, TP Huế. Trước đó, khu vực này từng bị phun axit, thuốc diệt cỏ…

Sáng 9 – 9, khi đang cắt cỏ và tỉa cành tại công viên phường An Hòa, công nhân Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế đã phát hiện rất nhiều hạt muối trắng trên đọt và dưới gốc hàng chè tàu trong công viên.

Hàng chè tàu bị đầu độc 

Sự việc đã được báo cho cán bộ Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế và công an phường An Hòa. Qua kiểm tra có rất nhiều hạt muối còn đính trên thân cây và dưới gốc rể một đoạn dài gần 20 m. Đây cũng chính là khu vực từng bị kẻ xấu phun a xít sunfuric làm cây chè tàu đoạn qua công viên này bị chết.

 Muối tại nơi chè tàu bị chết

Chị Nguyễn Thị Từ Tâm, Đội công viên số 5 (Công viên An Hòa, phường An Hòa) kể lại: Thấy hàng chè tàu trồng trên dải phân cách dọc quốc lộ 1A có biểu hiện lạ. Qua kiểm tra, chị và đồng nghiệp phát hiện nhiều muối trắng ở gốc cây. Dãy chè tàu ở dải phân cách không chết đồng loạt mà cách đoạn. Chỗ nào phát hiện muối dưới gốc là chỗ đó cây chết.

Công nhân nhặt những hạt muối to mà kẻ xấu rải 

Từ tháng 8 cho đến nay Trung tâm cây xanh Huế đã phát hiện 3 vụ kẻ xấu dùng các hợp chất để đầu độc hệ thống thảm cỏ ở công viên An Hòa và dải phân cách thuộc cửa ngõ phía bắc thành phố (phường An Hòa, TP Huế). "Kẻ xấu đã dùng thuốc diệt cỏ, axít có nồng độ mạnh và muối trắng phun, rải lên một số dải phân cách dọc quốc lộ 1A, hòng phá hoại cây”, ông Nguyễn Cẩn, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế khẳng định rằng thảm cây ở đường Lê Duẩn bị chết là do có người phun a xít sunfuric.

Hiện công an điều tra kẻ gian dùng muối trắng để phá hoại cây xanh và Trung tâm Công viên cây xanh phân công nhân viên trúc trực ở các khu vực có cây xanh cả ban ngày lẫn ban đêm để giữ cây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.