Cầu Quảng Hải thi công hơn 5 năm vẫn chưa hoàn thành

Cầu Quảng Hải nối xã Quảng Hải, Quảng Lộc với xã Quảng Thanh (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) được khởi công vào tháng 9-2003, dự tính sẽ hoàn thành sau 24 tháng thi công nhưng đến thời điểm hiện nay, cây cầu vẫn còn dang dở.
Cầu Quảng Hải... dần xây!
Cầu Quảng Hải... dần xây!

Tại cầu số 2 nằm ở phía nam nối xã Quảng Hải với xã Quảng Lộc, đơn vị thi công đã hoàn thành việc lao dầm, cầu số 1 nối xã Quảng Hải với Quảng Thanh vẫn chưa được lao dầm, qua nhiều năm thi công chỉ hoàn thành việc xây cọc trụ. Ông Trần Mạnh Hổ, bí thư Đảng ủy xã Quảng Hải than thở: “Gần 3.000 người dân Quảng Hải ngày đêm mong ngóng cây cầu hoàn thành để khỏi cách trở đò ngang nhưng tiếc thay cây cầu cứ thi công năm này qua tháng khác mà chưa xong. Nếu như cây cầu khánh thành rồi thì không có sự đau xót như hôm nay”.

Ông Nguyễn Văn Long, giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình (đơn vị chủ đầu tư dự án) cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc thi công chậm trễ là do trong quá trình thi công cầu Quảng Hải gặp một hang động nên phải ngừng thi công 9 tháng để thiết kế lại kết cấu dầm đúc đẩy sang kết cấu dầm giản đơn. Mặt khác, hai đơn vị thi công là Công ty CP đầu tư và xây dựng tổng hợp Miền Trung và Công ty 437 gặp khó khăn sau khi nền kinh tế suy thoái. Ngoài ra, ông Long cũng cho biết một nguyên nhân nữa dẫn đến việc thi công chậm cầu Quảng Hải là do nguồn vốn gặp khó khăn.

Theo thiết kế, cầu Quảng Hải có đường nối hai cầu dài 900m, cầu số 1 nối Quảng Hải với xã Quảng Thanh dài 400m, cầu số 2 nối Quảng Hải với xã Quảng Lộc dài 300m; tổng vốn đầu tư ban đầu là 82 tỉ đồng, nhưng theo tính toán đến thời điểm hiện tại cầu Quảng Hải có tổng vốn đầu tư lên đến 170 tỉ đồng. Ông Long cho biết đến nay, cầu Quảng Hải đã thi công được 85% khối lượng công việc tại cầu số 2 và 75% tại cầu số 1, dự kiến cầu sẽ hoàn thành vào cuối quý 2 năm 2009.

QUANG TÁM - TTO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.