Cầu cảng lọc dầu Nghi Sơn bị chê quá nhỏ

(PL)- Nhiều doanh nghiệp (DN) đầu mối xăng dầu phàn nàn hệ thống cầu cảng dự án lọc dầu Nghi Sơn quá nhỏ so với nhu cầu nhận hàng của các DN.

Đây là vấn đề được các DN nêu ra tại hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn diễn ra ngày 17-1 ở Thanh Hóa. Hội nghị do Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức.

Ông Nguyễn Quang Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cho biết sau khi đi thực địa dự án và kiểm tra hệ thống cầu cảng, bản thân ông không hài lòng. Ông cho rằng dự án lọc dầu Nghi Sơn chỉ làm hệ thống xuất bộ đáp ứng được 5% sản lượng nhà máy, bến xuất bộ chỉ bằng một cái kho cấp ba của Petrolimex, còn lại tập trung phần lớn đầu tư hệ thống xuất qua cảng biển. Trong khi đó, nhu cầu xuất hàng qua đường bộ có thể lên đến 30% công suất nhà máy. “Nhu cầu xuất hàng qua đường bộ rất lớn nhưng lại thiết kế hệ thống bến bãi quá nhỏ. Tôi không tin bến đó có đủ công suất để xuất bán riêng cho tỉnh Thanh Hóa. Trong khi nếu vận chuyển qua đường biển, hàng của Petrolimex phải di chuyển từ Nghi Sơn đến cảng Cái Lân (Quảng Ninh), chi phí tăng lên” - ông Kiên nêu thực tế.

Cảng của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn bị chê vì quá nhỏ. Ảnh: NAM GIANG

Do đó ông Kiên đề xuất Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải khẩn trương cải tạo, cải tiến, nâng cấp hệ thống xuất bộ và xuất thủy, đảm bảo hạ tầng tiếp nhận hàng hóa để DN đầu mối tính toán, cân đối dài hạn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hưng Long (TP.HCM), cho biết hệ thống cảng biển dự án lọc dầu Nghi Sơn quá sơ sài, không đủ năng lực đón các tàu có công suất lớn, nhiều tàu phải xếp hàng đợi. “Chúng tôi mua hàng ở nước ngoài chỉ cần đặt qua điện thoại, 3-4 ngày sau hàng về đến cảng nhưng với hệ thống cảng Nghi Sơn, Dung Quất như hiện nay thì 15 ngày DN đầu mối mới nhận được hàng. Việc nhận hàng muộn sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của DN. Dự án lớn như Nghi Sơn mà chỉ có bốn cầu cảng là quá ít” - ông Quỳnh chia sẻ.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Lộc An, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết những phản ánh của DN đầu mối xăng dầu về hệ thống cảng Nghi Sơn là đúng đắn. Bộ Công Thương đề nghị PVN, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp thu, nghiên cứu, điều chỉnh hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của DN. Từ đó các nhà phân phối xăng dầu trong nước an tâm lựa chọn hàng hóa của dự án.

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đang được triển khai tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa. Nhà máy này được cấp giấy phép đầu tư vào tháng 4-2008 do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn thực hiện. Tổng vốn đầu tư của dự án là 9 tỉ USD, vốn điều lệ của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn là 2,44 tỉ USD. Dự án hoạt động 70 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN 10% trong suốt thời gian 70 năm và nhiều ưu đãi khác. Công suất của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn là 10 triệu tấn dầu thô/năm trong giai đoạn 1, lớn hơn hẳn 35% so với công suất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất (6,5 triệu tấn/năm).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.