Cảnh cáo nguyên giám đốc Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa

(PLO)- Nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã không thường xuyên tự kiểm tra công tác công khai, minh bạch trong hoạt động đơn vị để xảy ra việc kê khống giá kỷ vật hiến tặng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, nguồn tin PLO cho biết Sở VH&TT tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Bảo tàng tỉnh trong năm 2021.

Theo kết luận, trong năm 2021, bảo tàng tiếp nhận một đơn tố cáo ông Mai Ngọc Đa, trưởng phòng nghiệp vụ. Cơ quan này đã thành lập tổ xác minh nội dung đơn tố cáo.

Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa có nhiều khuyết điểm trong công tác phòng chống tham nhũng. Ảnh: XN

Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa có nhiều khuyết điểm trong công tác phòng chống tham nhũng. Ảnh: XN

Qua thu thập hồ sơ, phát hiện ông Mai Ngọc Đa đã không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong thực hiện nghề nghiệp.

Ông Đa khi lập danh sách hiện vật dự kiến sưu tầm là kỷ vật kháng chiến chống Mỹ được hiến tặng đề xuất hội đồng khoa học bảo tàng thẩm định, xét duyệt để mua hiện vật trái với Thông tư số 11 của Bộ VH-TT&DL.

Ngoài sai phạm của ông Đa, Sở VH&TT chỉ ra nhiều khuyết điểm của bảo tàng như chưa mở hồ sơ theo dõi, ghi chép đơn khiếu nại tố cáo, chưa báo cáo đầy đủ công tác tiếp công dân.

Về thực hiện quy định phòng chống tham nhũng, bảo tàng cũng có khuyết điểm khi ra quyết định bổ nhiệm không thống nhất với người hưởng thụ. Đơn vị không công khai dự toán thu – chi ngân sách.

Sở VH&TT tỉnh Khánh Hòa đề nghị bảo tàng tỉnh tổ chức phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc tập thể bảo tàng tỉnh, ban giám đốc (ông Lê Chí Hướng và ông Hoàng Trọng Phúc) đã không thường xuyên tự kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị dẫn đến những khuyết điểm, tồn tại.

Cảnh cáo ông Lê Chí Hướng, nguyên giám đốc bảo tàng, đã không thường xuyên tự kiểm tra trong công tác công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời.

Đồng thời, khiển trách bà Trần Thị Thanh Hòa, trưởng phòng hành chính tổng hợp, do những thiếu sót, tồn tại trong tham mưu về công tác phòng chống tham nhũng. Khiển trách bà Đặng Thị Kim Hoa, phụ trách kế toán, do thiếu sót trong tham mưu công khai, minh bạch tài chính, ngân sách.

Trước đó, PLO đã phản ánh, trong danh sách hiện vật dự kiến sưu tầm mà ông Mai Ngọc Đa lập, nhiều kỷ vật chiến tranh được các cựu binh trao tặng được định giá 650.000 đồng. Sau ba lần thương thảo với chủ sở hữu, kỷ vật được định giá còn 500.000 đồng.

Hội đồng thẩm định khi phát hiện sự việc đã không xét duyệt việc mua hiện vật.

“Sai phạm của ông Mai Ngọc Đa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 112 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức” - kết luận của Sở VH&TT tỉnh Khánh Hòa nêu rõ.

Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Khánh Hòa giao bảo tàng tỉnh thực hiện quy trình xử lý kỷ luật viên chức đối với ông Mai Ngọc Đa theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo kết quả thực hiện về sở theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.