Cần Thơ tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến ngày 8-9-2021

(PLO)- Cần Thơ ra văn bản tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 16 đến ngày 8-9-2021, trong đó có quy định cụ thể về giấy đi đường cho các đối tượng.

Ngày 24-8, UBND TP Cần Thơ có Công văn số 3508 về việc tiếp tục thực hiện và tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn TP. Công văn gửi cho giám đốc sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành TP; Chủ tịch UBND quận/huyện, xã/phường/thị trấn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP có ý kến như sau: “Tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn TP Cần Thơ từ 0 giờ ngày 25-8-2021 đến 0 giờ ngày 8-9-2021”.

Cần Thơ tiếp tục giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 16 đến ngày 8-9-2021. Ảnh: NHẪN NAM

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10 ngày 1-8-2021 của Chủ tịch UBND TP; Tăng cường một số biện pháp để thực hiện hiệu quả giãn cách xã hội. Cụ thể, mỗi hộ gia đình chỉ cử đại diện một người ra khỏi nơi ở để mua, nhận lương thực, thực phẩm thiết yếu từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày và không quá hai ngày/tuần.

Người đi ra ngoài mua, nhận lương thực, thực phẩm thiết yếu phải xuất trình các văn bản, giấy tờ sau (khi được cơ quan chức năng kiểm tra):

+Giấy tờ tùy thân (một trong các giấy CMND/CCCD, hộ hiếu…).

+Phiếu mua, nhận hàng hóa/Giấy mua, nhận lương thực, thực phẩm thiết yếu do UBND cấp xã cấp (các giấy tờ đã được cấp trước đây còn phù hợp thì tiếp tục sử dụng).

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị nhà nước và người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… ngoài nhà nước đang được phép hoạt động, chỉ được di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại trong khoảng thời gian sau: buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ, đồng thời phải xuất trình các văn bản, giấy tờ (khi được kiểm kiểm tra) theo mục 1 Công văn số 3056 (ngày 23-8) của Văn phòng UBND TP.

Người dân ở Cần Thơ đi qua các chốt kiểm soát phải trình giấy đi đường theo quy định. Ảnh: NAM GIAO

Các quy định đối với người đi mua lương thực, người đi làm như nêu trên không áp dụng cho trường hợp:

+Cấp cứu về y tế, thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, tang lễ; lực lượng tham gia phòng chống dịch; người đi tiêm vaccine có tin nhắn báo hoặc giấy mời tiêm.

+Người vận chuyển hàng hóa với mục đích từ thiện giao cho các khu cách ly tập trung, phong tỏa; cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn cho các doanh nghiệp đang thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ.

+Nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí đang tác nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh; người thực hiện phát hành thư báo; công nhân làm vệ sinh môi trường, thực hiện sửa chữa, bảo trì công trình đô thị; nhân viên đi xử lý sự cố về điện nước, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật.

+Các tình huống khẩn cấp khác.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang được phép hoạt động như xăng dầu, điện, nước, nhiên liệu, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, công chứng, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cơ sở bán lẻ thuốc chữa bệnh, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa… phải tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ cho người lao động ít nhất 3 ngày/lần; bố trí nhân sự làm việc theo ca luân phiên, duy trì hoạt động với công suất hợp lý để cung cung ứng kịp thời các dịch vụ cần thiết; khuyến khích các đơn vị áp dụng phương thức hoạt động 3 tại chỗ để phòng tránh nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan.

“Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 25-8 cho đến khi kết thúc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP. Các lực lượng chức năng tuyệt đối không tự ý đặt ra các loại giấy tờ, thủ tục trái với quy định pháp luật và công văn này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ” – Công văn 3508 nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.