Cần Thơ sắp xây Đền Hùng

(PLO)- Thủ tướng đã đồng ý cho Cần Thơ xây dựng Đền Hùng nhằm phục vụ việc dâng hương, tưởng niệm của người dân. Việc xây dựng không được sử dụng ngân sách.

Ngày 13-2, UBND TP Cần Thơ họp với các sở, ngành liên quan về việc chuẩn bị xây đền thờ các vua Hùng (Đền Hùng).

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm cho biết ý tưởng xây dựng Đền Hùng có từ rất lâu nhưng việc xây dựng Đền Hùng, tượng đài Bác Hồ phải xin ý kiến của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Lê Văn Tâm phát biểu tại cuộc họp với các sở, ngành về việc xây dựng Đền Hùng sáng 13-2. Ảnh: N.NAM

“Từ tháng 9-2016, Thủ tướng Chính phủ và ba phó thủ tướng cùng đại diện các Bộ có liên quan đã mời đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ ra làm việc và thống nhất cho phép TP xây dựng Đền Hùng tại TP Cần Thơ - trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm phục vụ việc dâng hương, tưởng niệm của người dân cả vùng. Đặc biệt, việc xây dựng này không được sử dụng ngân sách. Địa điểm xây dựng phải trang trọng, thuận lợi cho người dân đến dâng hương, tưởng niệm...” - ông Tâm cho hay.

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho biết địa điểm dự kiến xây dựng Đền Hùng tại khuôn viên quy hoạch khu hành chính quận Bình Thủy (khu vực 7, phường Bình Thủy). Diện tích xây dựng 3,63 ha. Về nguồn vốn thực hiện, một nguồn bồi thường hỗ trợ tái định cư từ ngân sách, còn phần xây dựng cơ bản thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Khu đất dự kiến xây dựng Đền Hùng (hình chữ nhật màu đỏ bên phải) nằm trong khu hành chính quận Bình Thủy.

Cũng theo ông Phường, quy mô đền gồm cổng, đền thờ Tổ mẫu Âu Cơ và Quốc tổ Lạc Long Quân, đền thờ các vua Hùng, phòng trưng bày, quảng trường, nhà bia, bãi xe, hồ sinh thái... Thời gian xây dựng dự kiến ba năm từ năm 2017 đến năm 2020.

“Hiện Sở đã trình UBND TP kế hoạch tổ chức thi tuyển kiến trúc. Nếu TP thống nhất chủ trương thì Sở sẽ triển khai thi tuyển rồi báo cáo lãnh đạo TP phương án chọn. Tổng kinh phí bồi thường tạm tính là 50 tỉ đồng. Trong năm 2017, TP đã chi vốn cho quận Bình Thủy 36 tỉ đồng để triển khai giải phóng mặt bằng. Nếu thuận lợi thì cuối năm 2017 sẽ khởi công” - ông Phường cho hay.

Theo lãnh đạo quận Bình Thủy, phần đất dự kiến xây dựng Đền Hùng liên quan đến 64 hộ dân và quận đã thông tin cho người dân biết về kế hoạch xây dựng Đền Hùng, được người dân đồng tình ủng hộ.

Được biết đây là phần đất nằm trong quy hoạch khu hành chính quận Bình Thủy triển khai bồi thường từ năm 2010-2013 nhưng đến nay 64 hộ dân này vẫn chưa nhận được tiền bồi thường, trong khi đất của họ thì từ đó đến nay không thể sản xuất được. Việc này, Pháp Luật TP.HCMtừng có bài phản ánh vào cuối năm 2015 "Bị ách tiền bồi thường 5 năm vì... chính quyền hết tiền!".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.