Kỳ họp thứ 12 HĐND Cần Thơ:

Cần Thơ lại đề xuất tăng tiếp viện phí đợt 2

(PLO) - Sáng 10-7, kỳ họp thứ 12 HĐND TP Cần Thơ tiếp tục với phiên thảo luận tại tổ. Các đại biểu đặc biệt băn khoăn về hai tờ trình đề xuất tăng mức thu một số dịch vụ khám chữa bệnh và dịch vụ kỹ thuật mới trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước.

Các đại biểu cho rằng việc tăng viện phí mới được thực hiện các đây 5,6 tháng. Do đó, nếu tiếp tục tăng nữa vào thời điểm này là ảnh hưởng rất lớn người dân. TP.HCM mới tăng một lần còn Cần Thơ nếu tăng lần này nữa là lần thứ hai. Mức sống người dân Cần Thơ cũng còn thấp hơn TP.HCM, cơ sở vật chất khám chữa bệnh của BV cũng chưa cao.

Một đại biểu cho biết, nhiều cử tri phản ánh viện phí tăng nhưng thấy chất lượng khám chữa bệnh vẫn không tăng, thái độ phục vụ của y bác sĩ cũng không tốt hơn. Và đại biểu này đề nghị tăng viện phí theo lộ trình và đợt này kịch trần cũng chỉ nên ở 85% so với quy định thôi chứ tăng 100% đại biểu quyết cũng áy náy với cử tri.

Trả lời đại biểu, Bà Võ Thị Hồng Ánh Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng: “việc tăng viện phí là có liên quan đến tăng chất lượng khám chữa bệnh. BV Đa khoa TP Cần Thơ hiện đang xây dựng có trang thiết bị bệnh viện được đấu thầu của Pháp, trị giá khoảng 600 tỉ đồng, đầu năm 2015 sẽ có để lắp đặt. Bác sĩ cũng được đào tạo ở Pháp để sử dụng trang thiết bị. Nguồn đầu tư này phải đi vay. Do đó, chất lượng khám chữa bệnh có tăng nên phải tăng phí.

BV của TP không chỉ khám cho người dân TP mà còn các tỉnh. Nếu không tăng áp lực cho BV rất lớn. nếu ko tăng phí thì nguồn chi của BV lớn”. Bà Ánh cũng đồng ý tăng có lộ trình chứ ko nên tăng ào ạt.

Theo ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP  đây là việc điều chỉnh viện phí cho hợp lý vì từ năm 1994 đến 2012 mới thay đổi. Việc này góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm gánh nặng ngân sách, tăng độ bao phủ BHYT. Nếu tăng một số dịch vụ này thì người nghèo và cận nghèo cũng đã được hỗ trợ mua BHYT hết rồi.

Trước đó, ngày 9-7, UBND TP có tờ trình đề nghị tăng mức thu 43 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh (26 kỹ thuật đề xuất tăng  bằng 100%, 14 kỹ thuật bằng 90-99% và 3 kỹ thuật bằng 80-89% so với mức thu tối đa của Thông tư số 04) và 40 dịch vụ giảm mức thu (10 kỹ thuật giảm bằng 60%, 18 kỹ thuật bằng 50% và 12 kỹ thuật dưới 50% so với mức thu tối đa của Thông tư số 04).

Ngoài ra, UBND TP cũng đề nghị HĐND ban hành giá 112 dịch vụ kỹ thuật mới (gồm 75 dịch vụ có tên theo Thông tư số 43/2013  của Bộ Y tế và 37 kỹ thuật ngoài Thông tư) đã được cơ cấu chi tiết và ban hành lại mức thu 69 dịch vụ kỹ thuật mới đã được phê duyệt.

Nhẫn Nam

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.