Cần Thơ đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho gần 1,2 triệu thửa đất

(PLO)- Theo Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ, để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai gần 50% thửa đất còn lại cần tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-4, Ban chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2026.

giam-doc-so-nn-mt-can-tho.JPG
Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở NN&MT báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo tại đây, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP đã thông tin về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo đó, ông Chân cho biết, đến thời điểm này, TP đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của 1.179.226/1.996.799 thửa đất, đạt 59,06%.

Trong đó, Sóc Trăng cũ đã hoàn thiện 3 huyện Kế Sách, Vĩnh Châu và TP Sóc Trăng. Hậu Giang cũ triển khai 8/8 huyện nhưng mới thực hiện được 1/8 huyện. Cần Thơ (cũ) cũng mới thực hiện ở hai quận, huyện.

“Nhiệm vụ còn lại, Sở NN&MT đã xây dựng hai dự án để trình UBND TP xem xét quyết định” – Giám đốc Sở NN&MT cho hay.

Cụ thể, thứ nhất là dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Hậu Giang cũ, lý do trước đây dự án này đã được HĐND tỉnh Hậu Giang cũ chấp thuận chủ trương…

Thứ hai là Sở NN&MT xây dựng dự án mới, dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của cả TP Cần Thơ ở những địa phương còn lại, trong giai đoạn 2026-2030.

Về hai dự án này, ông Chân cho biết, dự án của Hậu Giang cũ thì có thể triển khai ngay trong năm 2026. Tuy nhiên xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn TP Cần Thơ của gần 50% còn lại, khối lượng công việc rất lớn và tổng mức đầu tư cũng rất lớn, khoảng 1.200 tỉ đồng, thì khả năng từ đây đến cuối năm chỉ hoàn thành được việc chuẩn bị đầu tư, tiến hành đấu thầu để thực hiện…

Sau khi nghe báo cáo của Sở NN&MT, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP cho biết sẽ có một buổi làm việc riêng với Sở NN&MT về vấn đề này để đảm bảo yêu cầu về dữ liệu đất đai.

Theo ông Tuyên, cơ sở dữ liệu dân cư đã làm tốt, cơ sở dữ liệu đất đai nếu làm tốt được nữa thì các thủ tục hành chính đi theo sẽ thuận lợi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.