Cần loại bỏ cán bộ sách nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực

(PLO)- Một trong những nội dung mà chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu là có cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh khi thực thi công vụ. 

Sáng 14-1, ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, Thanh Hóa vừa ra chỉ thị số 01 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm xiết chặt, đốc thúc cán bộ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Theo đó, bên cạnh việc thực hiện nhiều biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển kinh tế của tỉnh này thì vẫn còn những tồn tại yếu kém xảy ra ở một số ngành địa phương trong tỉnh.

Cụ thể, có nhiều công việc nhiệm vụ mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, yêu cầu phải hoàn thành đúng tiến độ, tuy nhiên một số ngành địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chậm tiến độ, thiếu quyết liệt, thậm chí là không thực hiện đảm bảo theo yêu cầu.

Đáng chú ý, chỉ thị này cũng nêu rõ vấn đề chất lượng tham mưu một số công việc tỉnh giao cho các đơn vị không đảm bảo yêu cầu. Hơn nữa tình trạng các cơ quan chức năng không tham mưu rõ hoặc không thuộc chức năng nhiệm vụ của mình, từ đó dẫn đến hiệu quả công việc không cao.

Tình trạng buôn lỏng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm còn xảy ra ở một số ngành lĩnh vực, địa phương. Từ đây, dẫn đến việc phối hợp trong giải quyết công việc còn thiếu chặt chẽ, một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành, quyết định của cấp trên.

Thậm chí, có cán bộ công chức gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh, yêu cầu doanh nghiệp, công dân phải “chung chi” trong quá trình thực thi công vụ đến mức có trường hợp phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ đó làm suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân và ảnh hưởng đến các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Từ những tồn tại đó, Chủ tịch UBND tỉnh ông Đỗ Minh Tuấn yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn phải khắc phục những hạn chế, phải thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không né tránh, bỏ sót nhiệm vụ…

Một là, các ngành, các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ cấp tỉnh xuống cấp xã… Đáng chú ý, là không tiếp nhận và xử lý hồ sơ công việc bằng giấy trừ các trường hợp là văn bản mật và hồ sơ, thủ tục các doanh nghiệp.

Hai là, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Minh giao cho Sở Nội vụ tỉnh này tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, tuyệt đối không để các ngành, các cấp xảy ra chậm trễ trong giải quyết công việc được giao.

Ba là, xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ trong xử lý công việc, chất lượng tham mưu thấp, có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Bốn là, kiên quyết loại bỏ ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Năm là, xây dựng nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm nhất là người đứng đầu.

Từ đó, lãnh đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, tranh thủ thời cơ vận hội, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt dám nghĩ, dám làm, có ý chí khát vọng, uy tín để đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới khu vực phía Bắc, ông Tuấn khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.