(PLO)- Ngày 29-4, TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công các dự án, công trình quy mô lớn gồm: Quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính TP.HCM; tuyến đường sắt số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm; Dự án công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội; Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya...
Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), TP.HCM đồng loạt khởi công các công trình quy mô lớn, ý nghĩa nhằm góp phần phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo nền tảng thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Loạt dự án, công trình quy mô lớn được TP.HCM khởi công, động thổ ngày 29-4 gồm: Quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính TP.HCM; tuyến đường sắt số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm; khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya; dự án công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội kết hợp trao Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
Quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính TP.HCM
Dự án xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM có quy mô khoảng 33 ha, thuộc phường An Khánh, với tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỉ đồng. Dự án chia thành 4 thành phần độc lập: Hạ tầng kỹ thuật và hầm xe; Trung tâm hành chính TP.HCM; Trung tâm hội nghị - biểu diễn và Quảng trường trung tâm.
Khu đất xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính TP.HCM được bao quanh bởi 3 trục giao thông lớn.
Với trục đường Mai Chí Thọ, khu trung tâm hành chính TP.HCM dễ dàng kết nối khu vực trung tâm qua đường hầm Thủ Thiêm, Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Trục đường Nguyễn Cơ Thạch giúp dự án kết nối một phần trung tâm TP qua cầu Thủ Thiêm và khu vực phía Nam trung tâm TP qua cầu Thủ Thiêm 4 (hình thành trong tương lai).
Đường Tố Hữu là trục đường mặt tiền của Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, thuận tiện kết nối với nhiều tuyến đường khác trong khu đô thị Thủ Thiêm. Kết nối trực tiếp đường R12 (nội đô khu Thủ Thiêm), dự án dễ dàng kết nối với khu vực trung tâm của TP.HCM thông qua cầu Ba Son. Phần lớn mặt bằng bên trong khu đất đã được xử lý để triển khai các công đoạn khởi công, xây dựng tiếp theo.
Nhiều công nhân cùng các phương tiện xây dựng tất bật xử lý mặt bằng khu đất trước ngày khởi công.
Khi hình thành dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời, phát triển hệ thống không gian xanh và không gian công cộng; tổ chức không gian kiến trúc - nghệ thuật có chất lượng, tạo điểm nhấn cảnh quan và giá trị biểu tượng cho khu vực. Trong ảnh: Phối cảnh dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM.
Dự án công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội
Khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ được quy hoạch và mở rộng Khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM) trên tổng diện tích khoảng hơn 30 ha. Trong đó, khoảng 11 ha dành để mở rộng bảo tàng, phần diện tích còn lại phát triển công viên cây xanh đa chức năng, kết hợp không gian công cộng, vui chơi giải trí và dịch vụ phục vụ cộng đồng.
Toàn cảnh khu vực Bến Nhà rồng - Khánh hội cùng bảo tàng di tích lịch sử Hồ Chí Minh (chi nhánh Hồ Chí Minh). Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.HCM tại số 1 Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu), dự kiến được mở rộng lên khoảng 11 ha.
Phần lớn diện tích Bến Nhà rồng - Khánh hội là đất trống, nhà xưởng.
Một phần Cảng Nhà Rồng vẫn hoạt động, phục vụ nhu cầu du lịch trên sông khu vực trung tâm TP của người dân và du khách.
Tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm
Ngày 29-4, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm cũng là một trong bốn dự án, công trình có quy mô lớn được TP.HCM khởi công dịp 30-4 năm nay. Dự án có tổng vốn gần 46.300 tỉ đồng, là tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TP hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) và hạ tầng giao thông vùng.
Tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 6,2 km, bắt đầu tại ga Bến Thành - đầu mối trung chuyển lớn của mạng lưới metro tương lai.
Từ ga Bến Thành, tàu đi ngầm theo trục Hàm Nghi (phường Sài Gòn), hướng về khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).
Trục đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn), tuyến đường có metro ngầm đi qua.
Từ ga Hàm Nghi, tàu metro đi ngầm dưới sông Sài Gòn sẽ kết nối với tuyến đường. Dọc trục đường Mai Chí Thọ sẽ xây dựng nhiều nhà ga của tuyến gồm: Đại lộ vòng cung, Cung thiếu nhi, Bệnh viện quốc tế, Bình Khánh và ga Thủ Thiêm. Khu đất dự kiến xây dựng ga Thủ Thiêm, tuyến được định hướng kéo dài đến sân bay Long Thành, hình thành tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trong tương lai.
Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya
Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ) có tổng vốn đầu tư 59.000 tỉ đồng. Dự án được xây dựng thành trung tâm giáo dục, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo quy mô lớn, tạo lực hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TPHCM.
Dự án có diện tích gần 880 ha, thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn. Khu đất có các mặt tiếp giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai. Toàn cảnh khu đất quy hoạch dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM.
Một phần khu đất trong dự án được chủ đầu tư, đơn vị thi công tiến hành xử lý mặt bằng.
Đường kênh An Hạ tiếp giáp khu đất thực hiện dự án. Đường kênh Xáng tiếp giáp khu vực thực hiện dự án. Toàn cảnh khu đất quy hoạch dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, TPHCM.
(PLO)- Đồng Nai đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến sân bay Long Thành là công trình khẩn cấp.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.