Cấm sử dụng nhựa đường TQ thảm mặt đường QL 1

(PL)- Chủ tịch tỉnh Phú Yên phê bình các huyện chậm bồi thường giải phóng mặt bằng quốc lộ 1.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông vừa yêu cầu các nhà thầu, chủ đầu tư và các ban quản lý dự án thuộc Bộ không được sử dụng nhựa đường từ Iran, Iraq và Trung Quốc (TQ) để thảm bê tông nhựa mặt đường ở dự án mở rộng quốc lộ (QL) 1 và đường Hồ Chí Minh.

Trước đó, “tổ đặc nhiệm” của Bộ GTVT phát hiện nhiều sai phạm về chất lượng ở các dự án mở rộng QL 1, đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Cụ thể, tổ này xác định nhiều trạm trộn bê tông nhựa nóng không đạt chất lượng, cấp phối không đạt như thiết kế. Trong khi đó, việc thảm nhựa mặt đường không tuân thủ quy định về số lần lu lèn, tải trọng lu… Từ phát hiện này, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục, chấn chỉnh việc thiết kế, sản xuất và thi công bê tông nhựa, để đảm bảo chất lượng khi dự án hoàn thành, không gây hằn lún vệt bánh xe.

Ngày 26-9, kiểm tra thực tế việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, mở rộng QL 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên, chủ tịch tỉnh đã nghiêm khắc phê bình lãnh đạo các huyện Đông Hòa, Tuy An vì chậm trễ phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền cho người dân.

Đây là hai địa phương chậm nhất trong công tác giải phóng mặt bằng mở rộng QL 1, khiến Phú Yên trở thành một trong hai tỉnh chậm nhất nước trong giải phóng mặt bằng phục vụ dự án này. Theo Sở GTVT, đến nay huyện Đông Hòa còn đến 770 hộ bị giải tỏa chưa được phê duyệt phương án đền bù, tương đương 86,5% tổng số hộ bị giải tỏa; huyện Tuy An còn 443 hộ chưa được phê duyệt bồi thường. Dù chưa phê duyệt phương án đền bù nhưng hai địa phương này lại bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư. Do đó, khi các nhà thầu thi công, nhiều hộ dân bị giải tỏa đã có hành vi cản trở, không cho thi công vì chưa nhận được tiền đền bù hoặc không đồng ý với phương án đền bù.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,ông Phạm Đình Cự - Chủ tịch tỉnh Phú Yên cho biết tiến độ giải phóng mặt bằng hiện nay tại các huyện Đông Hòa, Tuy An vẫn còn rất chậm. Ông đã yêu cầu các địa phương này huy động tổng lực, làm cả ban đêm để có thể bàn giao hết mặt bằng vào ngày 10-10.

M.PHONG - TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.