Cải tiến nơi giam giữ để tránh tự sát, bỏ trốn…

(PL)- Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an) đã hoàn thiện và đề xuất cải tiến, hiệu chỉnh đề nghị phê duyệt 40 thiết kế mẫu gồm: Nhà tạm giữ; trại tạm giam; trại giam và một số công trình dùng chung để phù hợp với tình hình mới.

Các mẫu thiết kế công trình giam giữ theo hướng đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành vừa đáp ứng các tiêu chí an toàn, kiên cố, yêu cầu nghiệp vụ (chống trốn, hạn chế thông cung, tự sát…), phù hợp với khả năng ngân sách, dễ vận hành, dễ áp dụng và tổ chức thực hiện.

Theo đánh giá, qua 20 năm triển khai, áp dụng mẫu thiết kế các công trình giam giữ thì một số mẫu thiết kế không còn phù hợp, cần điều chỉnh về buồng trực cho cán bộ quản giáo, tường bao quanh nhà giam, buồng hỏi cung, hệ thống cấp thoát nước, một số chi tiết về vật liệu lát nền, ốp vệ sinh, sơn tường… trong buồng giam người bị tạm giữ, tạm giam, tránh việc đối tượng cạy phá để trốn, tự sát, gây rối.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, sau khi hiệu chỉnh và hoàn thiện mẫu các công trình giam giữ thì có thông báo cụ thể và hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương áp dụng, làm cơ sở triển khai lập thủ tục đầu tư, tổ chức triển khai xây dựng kịp thời các dự án đã được lãnh đạo bộ phê duyệt đầu tư. Các đơn vị chức năng có liên quan cần hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra để chấn chỉnh và hạn chế tối thiểu việc tùy tiện, tự ý thay đổi thiết kế mẫu nhằm thống nhất, nâng cao hiệu quả sử dụng…

Thời gian qua, một số cơ sở giam giữ xảy ra chuyện bị can, phạm nhân bỏ trốn, trong đó có nhiều người là đối tượng đặc biệt nguy hiểm gây lo lắng trong dân.

• Tháng 9-2017, Lê Văn Thọ (Thọ “sứt”) và Nguyễn Văn Tình đã trốn thoát khỏi trại tạm giam T16 Bộ Công an. Hai người này bị cấp sơ thẩm tuyên án tử hình, đang chờ xử phúc thẩm thì họ đã dùng miếng nhựa mở khóa cùm, dùng đinh vít khoét tường trốn thoát. Cơ quan chức năng đã huy động nhiều lực lượng mới truy bắt được hai tử tù này.

• Tháng 11-2018, phạm nhân Trần Văn Trịnh đang chấp hành bản án 15 năm tù về tội trộm cắp và hủy hoại tài sản tại trại giam Đại Bình (Bộ Công an - đóng tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) thì bỏ trốn khỏi trại giam. Trong vòng một tháng ra khỏi trại giam, Trịnh thực hiện hơn 10 vụ trộm mới bị bắt lại.

• Mới đây nhất, ngày 30-6, Nguyễn Viết Huy (Huy “nấm độc”) và Nguyễn Văn Nưng thoát khỏi khu giam giữ đặc biệt tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận bằng cách cưa song sắt ở lỗ thông gió cao quá tầm với của một người rồi thoát ra ngoài. Công an Bình Thuận đã huy động cả trăm cảnh sát truy bắt được Huy và đang tiếp tục truy bắt Nưng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.