Cách chức phó trưởng công an phường vì đánh người dân giữa đêm

(PLO)- Phó trưởng công an phường ở Cao Bằng bị cách chức và cho thôi phục vụ trong lực lượng công an, do có hành vi tấn công người dân giữa đêm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-5, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng.

Ông Đoàn bị cách chức phó trưởng công an phường và cho thôi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Ông Đặng Đình Đoàn có hành vi tấn công người dân giữa đêm. Ảnh cắt từ clip

Ông Đặng Đình Đoàn có hành vi tấn công người dân giữa đêm. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc còn có Trung úy Trịnh Việt Hoàng, cán bộ Công an phường Sông Bằng, người có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc.

Công an tỉnh xác định ông Hoàng là cán bộ trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, đến hiện trường theo sự chỉ đạo của ông Đoàn nhưng không có hành vi xô xát, đánh người. khi sự việc xảy ra, ông Hoàng đã can ngăn ông Đoàn và sau đó chủ động báo cáo sự việc với cấp trên.

Do vậy, công an tỉnh không thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng, đồng thời yêu cầu kiểm điểm, phê bình trước toàn đơn vị.

Ở một diễn biến khác, Công an TP Cao Bằng cũng đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với ông Đặng Đình Đoàn và bác sỹ Nguyễn Văn Mạnh về hành vi cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác và hành vi xúi giục, kích động người khác gây tổn hại sức khỏe người khác, theo điều 7, Nghị định số 144/2021.

Trước đó, khuya 28-4, ông Đặng Đình Đoàn, phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, trực tại trụ sở.

Lúc này, ông Đoàn nhận được điện thoại của ông Nguyễn Văn Mạnh (bác sỹ bệnh viện 103 Cao Bằng) về việc bị một người tên Nam gọi điện thoại, nhắn tin lăng mạ, đe dọa.

Ông Mạnh nhờ Công an phường Sông Bằng giúp đỡ. Do sẵn có mối quan hệ quen biết với ông Mạnh, ông Đoàn chỉ đạo một cán bộ công an phường cùng đi xe riêng đến Bệnh viện 103 Cao Bằng đón ông Mạnh đến quán cắt tóc My Hair Salon – nơi người tên Nam đang làm việc.

Trên đường đi, ông Đoàn gọi điện cho Công an phường Đề Thám, đề nghị cử lực lượng đến phối hợp.

Tại quán cắt tóc, có sáu người gồm bốn nam và hai nữ đang đứng ở sân. Ông Đoàn yêu cầu người tên Nam về trụ sở Công an phường Đề Thám để giải quyết. Tuy nhiên người này không đồng ý, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát.

Do bức xúc trước thái độ và lời nói xúc phạm của một số người trong nhóm, ông Đoàn đã thiếu kiềm chế và có hành vi tát vào đầu hai người, trong đó có một phụ nữ.

Ngay sau đó, tổ công tác của Công an phường Đề Thám đã kịp đến can ngăn và lập biên bản vụ việc.

Sáng 29-4, Công an phường Đề Thám đã mời cả hai bên lên trụ sở để làm việc, hai bên đã thống nhất hoà giải và những người bị đánh cũng không có kiến nghị xử lý gì.

Đánh giá về vụ việc trên, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng nhận định ông Đoàn đã có một số vi phạm về quy trình công tác, quy tắc ứng xử của lực lượng công an, thiếu kiềm chế và có hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác.

Mặc dù không gây thương tích, không có đơn thư tố cáo nhưng hành vi của ông Đoàn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an và cần phải được xử lý nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.