Các đại biểu nêu lý do TP.HCM cần có đội quản lý trật tự đô thị phường, xã

(PLO)- Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Võ Hoàng Ngân cho biết sẽ cùng với Sở Nội vụ tham mưu UBND TP.HCM để phường, xã, đặc khu tổ chức lực lượng phù hợp nhằm kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-7, HĐND TP.HCM khóa X tiếp tục chương trình kỳ họp lần thứ 2, thông qua nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cộng tác viên, nhân viên hợp đồng Đội Quản lý trật tự đô thị.

Đại biểu HĐND kiến nghị duy trì đội quản lý trật tự đô thị

Từ ngày 1-7-2025, cấp quận huyện chấm dứt hoạt động đồng nghĩa Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị không còn hoạt động.

Tuy nhiên, nêu ý kiến tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nhung cho rằng đội quản lý trật tự đô thị sau 10 năm thành lập đã hoạt động rất hiệu quả. Khi bỏ cấp quận huyện, UBND phường, xã lại chưa có chủ trương thành lập đội trật tự đô thị địa bàn.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM nói về về kiến nghị duy trì đội quản lý trật tự đô thị phường, xã?-doi-quan-ly-trat-tu-do-thi-tphcm (1).jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nhung nêu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo bà, việc duy trì đội quản lý trật tự đô thị rất cần thiết, nhất là với những phường đông dân. Dẫn chứng, nữ đại biểu HĐND TP.HCM cho hay phường Tân Uyên hiện nay có diện tích hơn 94 km2 với dân số trên 81.000 người.

Trước khi chấm dứt cấp quận, UBND phường Tân Uyên tạm thời duy trì đội quản lý trật tự đô thị bằng cách sử dụng lại nhân sự của đội quản lý trật tự đô thị TP Thủ Dầu Một cũ. Tuy nhiên, hiện lực lượng này chưa có cơ chế quản lý, sử dụng nhân sự rõ ràng, chưa có chủ trương chính thức về việc thành lập đội, quy chế hoạt động hay tổ chức bộ máy.

Theo đại biểu, đây là khu vực có tốc độ phát triển đô thị rất nhanh với nhiều cụm công nghiệp, dự án nhà ở. Nếu không có đội quản lý trật tự đô thị chuyên ngành thì rất khó để quản lý.

"Từ thực tế trên, tôi kiến nghị sớm xem xét, nghiên cứu ban hành cơ chế phù hợp để tiếp tục duy trì và kiện toàn đội ngũ quản lý trật tự đô thị tại cấp cơ sở. Việc này là hết sức cần thiết nhằm giúp các phường chủ động, hiệu quả hơn trong công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn" - đại biểu Nhung nói thêm.

Vì vậy, bà Nhung kiến nghị có chủ trương để UBND phường, xã, đặc khu được thành lập đội quản lý trật tự đô thị chuyên ngành.

Phường, xã, đặc khu gần dân cần có đội quản lý trật tự đô thị

Trả lời ý kiến đại biểu, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, thông tin khi bỏ cấp huyện, mô hình chính quyền cấp xã không còn lực lượng thực hiện chức năng như đội quản lý trật tự đô thị trước đây.

Hiện chức năng này được giao về cho các phòng như kinh tế, hạ tầng đô thị ở phường, xã thực hiện quản lý chung.

Trả lời thêm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM ông Võ Hoàng Ngân nhấn mạnh đến tính cần thiết của đội quản lý trật tự đô thị tại chính quyền cơ sở. Theo ông, hiện nay chức năng quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng tại phường, xã chưa rõ nét, biên chế tại các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ ít, khó đảm bảo việc tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM nói vì về kiến nghị duy trì đội quản lý trật tự đô thị phường, xã?-doi-quan-ly-trat-tu-do-thi-tphcm (2).jpg
Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM ông Võ Hoàng Ngân nhấn mạnh đến tính cần thiết của đội quản lý trật tự đô thị tại chính quyền cơ sở. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong khi đó, lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng đã giải tán, chuyển thành phòng kiểm tra chuyên ngành, không còn tính chất như lực lượng thanh tra trước đây.

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tạm thời phân bố các lực lượng phối hợp với các phường để kiểm tra, xử lý vi phạm nhưng đây chỉ là giải pháp trước mắt. “UBND phường, xã, đặc khu gần dân và giải quyết yêu cầu của người dân sớm nhất thì cần thiết phải có lực lượng này” - ông Ngân nhìn nhận.

Trước tình hình này, ông Ngân cho biết Sở Xây dựng TP.HCM và Sở Nội vụ đã nhiều lần trao đổi để tham mưu UBND TP.HCM có cơ chế để UBND phường, xã, đặc khu được tổ chức lực lượng phù hợp để kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.