Cà Mau lập cơ sở riêng cho F0, điều trị tại nhà

(PLO)- Số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng, Cà Mau thí điểm điều trị F0 tại nhà, lập các khu thu dung và điều trị riêng biệt để giảm tải cho các bệnh viện.

Theo thống kê, từ tháng 4-2021 đến ngày 14-11, toàn tỉnh ghi nhận 4.368 ca nhiễm COVID-19, hiện còn 2.306 trường hợp đang điều trị. Đáng chú ý, có 176 ca điều trị tại nhà.

Lượng F0 trong cộng đồng tăng

Theo nhận định của ngành y tế tỉnh Cà Mau, chỉ cần một ca mắc COVID-19 trong cộng đồng thì lượng bệnh nhân sẽ lan nhanh. Điển hình như ở huyện Trần Văn Thời gần đây xuất hiện nhiều ca cộng đồng và trở thành “điểm nóng” về dịch trên địa bàn tỉnh. Trong hơn 700 ca mắc COVID-19 thì có 500 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Lượng bệnh nhân tăng nhanh, ngoài các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, huyện Trần Văn Thời đã cho kích hoạt cơ sở riêng biệt để tiếp nhận tập trung F0 ở ba điểm trường với tổng sức chứa khoảng 300 người. Trước khi kích hoạt, huyện cũng đang chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và nguồn nhân lực để thu dung tập trung F0, phân tầng, sàng lọc, đưa F0 có triệu chứng đi điều trị và theo dõi F0 không triệu chứng.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện U Minh đã tiếp nhận 96 trường hợp mắc COVID-19 sau khi chuyển đổi công năng từ khu cách ly tập trung sang thu dung, điều trị F0. Ảnh: TV

Theo ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, trong số ca mắc COVID-19 chỉ có 28 trường hợp đủ điều kiện điều trị tại nhà. Vì thế, việc bố trí cơ sở riêng biệt điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ là cần thiết. Đây cũng được xem là nơi để sàng lọc, phân tầng điều trị F0 phù hợp, hiệu quả nhằm giảm áp lực cho các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện tại, ba cơ sở riêng biệt mà huyện chuẩn bị đã tiếp nhận 61 trường hợp F0.

Còn tại huyện U Minh, kể từ ngày 8-11 đến nay, số lượng F0 cũng tăng nhanh và có nhiều ca trong cộng đồng. Hiện tại huyện điều trị cho 150 trường hợp mắc COVID-19, trong khi trước đây phương án điều trị của huyện chỉ là 50 trường hợp và do Trung tâm Y tế huyện đảm trách. Nhưng đến nay, chỉ riêng tại trung tâm y tế huyện đã nhận điều trị 54 bệnh nhân. Đối với 96 trường hợp mắc COVID-19 còn lại, huyện phải chuyển đổi công năng của khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện sang thu dung, điều trị số F0 này. Hiện tại, tại Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện đều đã vượt số lượng bệnh nhân so với số giường thực kê ban đầu.

Lập các khu điều trị tập trung F0 tại cơ sở riêng biệt

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện U Minh Quách Văn Phương, hiện nay nhân lực y tế của huyện ngoài tham gia khu điều trị, tham gia khu cách ly tập trung, một số phải xuống các xã hỗ trợ lấy mẫu và tiêm chủng, vì vậy khi kích hoạt cơ sở riêng biệt điều trị F0 đã dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực y tế và quá tải.

Trong chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo huyện U Minh vào sáng 13-11, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chia sẻ những khó khăn mà địa phương đang gặp phải. Ông Luân chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan hỗ trợ huyện U Minh trong công tác phòng chống dịch, nhất là nhân lực, thuốc men, chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp nhận F0 tại cơ sở riêng biệt.

Ông Luân đề nghị huyện U Minh khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi công năng của khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Thái Văn Lung (thị trấn U Minh) sang tiếp nhận tập trung F0, sẵn sàng tiếp nhận lượng bệnh nhân đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn huyện như hiện nay; trước mắt là 19 bệnh nhân chưa có nơi bố trí để điều trị.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nguyễn Văn Dũng cho biết: Đến nay, toàn tỉnh có năm huyện gồm Trần Văn Thời, U Minh, Đầm Dơi, Năm Căn và Thới Bình đã chuẩn bị sẵn sàng khoảng 900 chỗ để thu dung, phân tầng, sàng lọc, điều trị tập trung F0 tại cơ sở riêng biệt, đến ngày 13-11 đã tiếp nhận 247 trường hợp. Các địa phương còn lại cũng đang trong quá trình chuẩn bị cơ sở này nhằm chủ động thu dung những F0 không đủ điều kiện điều trị tại nhà, vì cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang quá tải.

“Mặc dù việc triển khai điều trị F0 tại nhà đang gặp khó nhưng vẫn phải tập trung thực hiện, phải rà soát cụ thể từng đối tượng, những ca nào đủ điều kiện điều trị tại nhà thì triển khai trước, sau đó rút kinh nghiệm và mở rộng thêm” - ông Nguyễn Minh Luân chỉ đạo trong buổi kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại hai huyện Trần Văn Thời và U Minh ngày 13-11.

F0 điều trị tại nhà đáp ứng năm điều kiện

+ Không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi.

+ Không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu ôxy, nhịp thở nhỏ hơn 20 lần/phút, SpO2 nhỏ hơn hoặc bằng 96% khi thở khí trời...

+ Đã tiêm vaccine hoặc trẻ em trên một tuổi, người lớn dưới 50 tuổi, không bệnh nền, không đang mang thai.

+ Phải có khả năng tự chăm sóc.

+ Người F0 hoặc người chăm sóc F0 ký cam kết với địa phương tuân thủ các quy định về cách ly tại nhà. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.