Cà Mau: Khởi tố 3 cựu cán bộ vì xác nhận sai về đất đai

(PLO)- Các bị can làm thất thoát ngân sách bạc tỉ trong việc xác định nguồn gốc đất không đúng thực tế khách quan. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-5, tin từ Công an tỉnh Cà Mau, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 cựu cán bộ tại huyện Ngọc Hiển về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Hồ Tấn Bạo làm thất thoát ngân sách Cà Mau 1.jpg
Ông Hồ Tấn Bạo. Ảnh CTV.

Các bị can gồm: ông Hồ Tấn Bạo, 50 tuổi, cựu Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Hiển; ông Nguyễn Trường Giang, 46 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc và ông Thái Hữu Phước, 50 tuổi, cựu cán bộ địa chính thị trấn Rạch Gốc.

Các bị can được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2009 đến 2024, các bị can đã lợi dụng chức vụ, cố tình "nắn" nguồn gốc đất và tham mưu sai về nghĩa vụ tài chính, tạo kẽ hở cho các trường hợp không thuộc diện miễn giảm thuế vẫn được miễn, giảm thuế trái quy định.

Cụ thể, ông Hồ Tấn Bạo bị xác định đã trực tiếp ký 12 phiếu chuyển thông tin địa chính sai lệch, làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính, gây thất thoát hơn 1 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Trường Giang, với vai trò lãnh đạo UBND thị trấn Rạch Gốc, đã xác nhận sai nguồn gốc đất cho 9 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thất thoát ngân sách hơn 867 triệu đồng.

Cùng hành vi, ông Thái Hữu Phước cũng xác nhận sai sự thật trong 9 hồ sơ, gây thất thoát ngân sách gần 800 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.