Buổi diễu binh rất tuyệt vời, hòa bình thật là đẹp!

(PLO)- Sau khi kết thúc lễ diễu binh, diễu hành, anh Đậu Quân Lực xúc động chia sẻ: Hòa bình thật là đẹp! Còn chị Sarah, quốc tịch Pháp, cho biết buổi diễu binh rất tuyệt vời, cho thấy sự kiêu hãnh, tự hào của quân dân Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng hơn 9 giờ ngày 30-4, buổi diễu hành, diễu binh trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước kết thúc đã đem lại rất nhiều cảm xúc cho người dân trong và ngoài nước.

co_Vy-VY.jpg
Chị Vy mãn nguyện khi theo dõi lễ diễu binh, diễu hành.

Vừa chiêm ngưỡng xong phần lễ diễu binh, diễu hành, chị Vy (50 tuổi, ngụ Bắc Kạn, người dân tộc Tày) tỏ ra rất vui vẻ và mãn nguyện. Chị cho biết đã đi từ Bắc Kạn xuống Hà Nội rồi bay vào TP.HCM cách đây 1 tuần để tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chị Vy mặc trên mình bộ đồ truyền thống của dân tộc Tày để tham dự sự kiện trọng đại của đất nước.

"Tôi rất tự hào về dân tộc Tày cũng như tự hào về đất nước Việt Nam. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến hành trình này. Tôi đã đến đây từ 1 giờ sáng để tìm chỗ ngồi ưng ý, dù có hơi mệt nhưng tôi thấy rất vui. Cũng lớn tuổi rồi nhưng tôi rất thích những chuyến đi, đặc biệt đây còn là sự kiện trọng đại của đất nước, mình được chứng kiến thời khắc lịch sử này thì quá tuyệt vời" - chị Vy chia sẻ.

anh_Duc_Manh.jpg
Anh Nguyễn Đức Mạnh (bìa trái), cho hay là rất tự hào về đất nước.

Trong khi đó, xem xong lễ diễu binh đầy mãn nhãn, anh Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, ngụ Đà Nẵng) cho biết cảm thấy công sức bỏ ra rất xứng đáng khi xếp hàng từ tối khuya để chờ xem. "Tôi đi từ Đà Nẵng vào đây chỉ để xem diễu binh, diễu hành. May mắn đi từ sớm nên tôi chọn được vị trí đẹp, xem trọn vẹn các khối diễu binh. Tôi cảm thấy rất biết ơn và tự hào về đất nước mình", anh Mạnh chia sẻ.

Còn anh Đậu Quân Lực (bìa phải, 38 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng xếp hàng từ tối qua nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui. "Lần đầu tôi được xem nhiều trực thăng và tiêm kích bay trên bầu trời như vậy, thật đã mắt. Các khối diễu binh thật hùng hồn. Tôi cảm thấy hôm nay là một kỷ niệm đẹp, tôi còn chụp rất nhiều ảnh để về khoe Facebook. Hòa bình thiệt là đẹp".

Hòa chung không khí náo nhiệt trong lễ diễu binh, diễu hành, chị Sarah (quốc tịch Pháp) chia sẻ chị rất hào hứng và xúc động khi xem buổi lễ.

chi-sarah.jpg
Chị Sarah khẳng định buổi diễu binh rất tuyệt vời.

"Đây là lần đầu tiên tôi xem diễu binh, mà lại là ở một nước Đông Nam Á nên sự thú vị này dâng lên gấp bội. Buổi diễu binh rất tuyệt vời, nó cho thấy được sự kiêu hãnh, tự hào của quân dân Việt Nam, cũng như truyền tải được thông điệp hòa bình, đoàn kết dân tộc của người Việt với người Việt, và giữa người Việt với bè bạn quốc tế" - chị Sarah nói.

"Đây sẽ là một trải nghiệm mà tôi nhớ mãi về một Việt Nam vững vàng sau 50 năm độc lập" - chị nói thêm.

Trong khi đó, anh Bounmi Dola (quốc tịch Lào) nói rằng cảm thấy rất xúc động và ấn tượng khi theo dõi buổi diễu binh, đặc biệt có sự góp mặt của quân đội Lào. "Không khí trang nghiêm và đầy khí thế khiến tôi liên tưởng đến những ngày lễ lớn ở Lào như Quốc khánh hay Ngày giải phóng đất nước. Dù quy mô và hình thức có thể khác nhau, nhưng điểm tương đồng chính là tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự tôn vinh những hy sinh trong lịch sử" - anh Dola cho biết.

Chàng trai Lào nói thêm rằng những hình ảnh biểu tượng trong buổi diễu binh như cờ Tổ quốc, đội hình diễu hành, hay trang phục truyền thống đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong anh. "Đó không chỉ là biểu hiện của bản sắc văn hóa mà còn là cách Việt Nam kể lại câu chuyện lịch sử qua hình ảnh một cách sinh động và ý nghĩa".

Anh Bounmi Dola còn gửi lời chúc chân thành nhất đến toàn thể nhân dân Việt Nam, bày tỏ mong muốn quan hệ Việt-Lào ngày càng gắn kết, thâm tình.

thieu-uy-luong.jpg
Thiếu úy Phạm Đức Lượng được nhiều người xin chụp ảnh chung.

Kết thúc buổi lễ, dù người đã thấm mệt, Thiếu úy Phạm Đức Lượng, khối Quân chủng Hải quân, vẫn cười tươi khi được người dân chào, bắt tay và xin chụp hình cùng. "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự diễu binh và thấy tự hào vô cùng, người dân miền Nam cũng rất nhiệt tình và dễ mến nữa"- Thiếu úy Lượng chia sẻ.

Trung úy Phạm Anh Tân, khối Quân chủng Hải quân, cho biết buổi diễu binh để lại trong anh nhiều cảm xúc, nhưng nhiều nhất là sự vinh dự và tự hào. "Trong quá trình tập luyện cũng vất vả, nhưng sau khi hoàn thành buổi lễ, được người dân yêu quý, cảm thấy mọi thứ vô cùng xứng đáng"- Trung úy Tân nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.