Bộ VH-TT&DL luôn cầu thị lắng nghe báo chí

(PLO)- Chiều 20-6, Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý 2, năm 2017.

Tại đây, nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như việc thu phí bản quyền âm nhạc, cấp phép nghệ thuật biểu diễn hay việc ra văn bản về xử lý phát ngôn về Sơn Trà đã được báo chí đặt ra.

Mở đầu, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ VH-TT&DL đã trả lời về thông tin kêu gọi cán bộ, công chức trong bộ phải mua vé xem các chương trình “nghệ thuật đỉnh cao” tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Theo đó, ông Bình khẳng định chỉ vận động chứ không có việc ép buộc cán bộ, công chức của Bộ phải mua vé. Ông Bình cũng cho hay, đây cũng là cách để cán bộ, công chức của Bộ ủng hộ diễn viên, ủng hộ các nhà hát.

“Chúng tôi có vận động cán bộ, công chức với quan điểm là phải thương yêu nhau, có nghĩa là cùng san sẻ các hoạt động của Bộ. Chúng tôi hoàn toàn không ép buộc mà trên tinh thần tự nguyện. Chúng tôi vận động công chức đi xem chương trình nghệ thuật đỉnh cao tại Nhà hát lớn để ủng hộ anh chị em diễn viên... Trước khi người bên ngoài thương thì chúng tôi tự thương đến nhau”, ông Bình nói.

Liên quan đến tiến độ việc kiểm điểm các cá nhân liên quan đến văn bản đề nghị xử lý phát ngôn về Sơn Trà, ông Nguyễn Thái Bình khẳng định Bộ đã lập đoàn kiểm tra rà soát lại quy trình triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến vụ việc này.

Bộ trưởng Bộp VH-TT&DL tại buổi gặp gỡ báo chí. 

Liên quan đến việc thu phí bản quyền âm nhạc, bà Phạm Thị Kim Oanh, Cục phó Cục Bản quyền tác giả khẳng định, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (VCPMC) chỉ được thu phí âm nhạc khi có uỷ quyền.

Trước câu hỏi về phát biểu của ông Phó Đức Phương, giám đốc VCPMC khi cho biết, nếu thu phí bản quyền mà phải đem theo ủy quyền thì phải chở cả xe tải, bà Oanh nêu quan điểm, việc thu phí phải thực hiện theo các quy định của pháp luật là chỉ thu tiền bản quyền với những trường hợp đã được uỷ quyền.

“Tuy nhiên trong thực tế, cần phải linh hoạt sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật. Phải mang cả xe tải để chở giấy tờ uỷ quyền đó cũng là khó khăn. Nhưng để công khai minh bạch việc này thì VCPMC phải công khai danh sách các tác giả đã uỷ quyền cho VCPMC trên website để các bên khai thác đều được biết. VCPMC phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết và hành vi của đơn vị mình”, bà Oanh nói.

Ngay sau buổi họp báo thường kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6). 

Tại đây,  Bộ trưởng khẳng định luôn coi báo chí là một kênh rất quan trọng giúp bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đồng thời mong mỏi: Báo chí luôn đồng hành, phản ánh mặt tích cực đồng thời chỉ ra hạn chế tồn tại của ngành. Người đứng đầu Bộ VH-TT&DL cũng khẳng định sẽ luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến báo chí trên cả hai phương diện trên. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.