Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: 'Tôi sẽ thẳng thắn'

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân là người cuối cùng trả lời trong phiên chất vấn chiều nay (16-11). Theo chương trình, Thủ tướng sẽ là người trả lời cuối cùng.

Vào 14 giờ 30 chiều nay (16-11), theo chương trình là việc của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu.

Các nội dung mà Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân sẽ phải trả lời chất vấn bao gồm: tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức cũng sẽ là chủ đề nóng trong bối cảnh đạo đức cán bộ, công chức, viên chức đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Việc “cả họ làm quan” xảy ra ở nhiều nơi như Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Giang… là những điểm nóng. Việc bổ nhiệm cán bộ tại nhiều địa phương trong thời gian qua được nhiều nơi giải thích là “đúng quy trình”. Tuy nhiên, cách trả lời này không làm hài lòng công luận cũng như chính các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời báo chí trong buổi họp tổ tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: CHÂN LUẬN

Cuối cùng, vấn đề đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cũng hứa hẹn sẽ có những câu hỏi nóng, sát sườn. Về vấn đề này, theo thăm dò của Pháp Luật TP.HCM, các đại biểu sẽ chất vấn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân về trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh làm phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; vụ việc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương có 44/46 nhân sự là lãnh đạo…

Các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan như kế hoạch và đầu tư, tài chính, công thương, Thanh tra Chính phủ và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng sẽ tham gia trả lời chất vấn nhằm làm rõ các nội dung trên.

Trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM trước khi đăng đàn trả lời chất vấn, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói: “Chắc chắn ngành nội vụ sẽ có nhiều vấn đề nóng được đem ra chất vấn. Tinh thần của tôi là sẽ trả lời thẳng thắn về những vấn đề mà các đại biểu nêu”.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân là một trong bốn bộ trưởng mới sẽ trả lời chất vấn của đại biểu trong kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.