Bộ TN&MT thông tin việc thứ trưởng gom đất nông trường

(PLO)- Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã thông tin như vậy bên hành lang Quốc hội vào chiều 21-5 khi trả lời báo chí về một thứ trưởng của bộ này gom đất nông lâm trường tại Ba Vì (Hà Nội) để làm trang trại…

Trả lời báo chí, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho hay Bộ cũng nắm được chuyện Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên có mua đất tại khu vực nông lâm trường Việt Mông (thuộc xã Yên Bài, Ba Vì) để làm trang trại.

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội.

Theo ông Hà, Thứ trưởng Kiên cũng đã kê khai khu đất này trong bản kê khai tài sản. Khi làm công tác cán bộ, bổ nhiệm thứ trưởng đối với ông Kiên, việc này cũng đã được đưa ra xác minh.

“Đây không phải là mua, mà là các nông lâm trường được giao khoán mấy chục năm và khoán này còn lại thời gian khoảng 20 năm. Anh Kiên mua cái khoán đấy để thực hiện việc khai thác đất đai theo đúng quy định trong hợp đồng khoán của nông lâm trường” - ông Hà nói.

Ông Hà giải thích thêm: “Anh Kiên mua lại quyền giao khoán của người ta để canh tác. Ở đây không liên quan cụ thể giữa một cái pháp nhân với cá nhân mà ở đây là ở góc độ người dân với nhau”.

Ông Hà cũng nhấn mạnh đây hoàn toàn là “việc cá nhân” của Thứ trưởng Kiên và cho biết sẽ đề nghị ông Kiên trả lời trực tiếp với báo chí về chuyện mình mua đất làm trang trại.

“Tôi sẽ yêu cầu Thứ trưởng Kiên trả lời, bởi đây là việc của cá nhân nên anh ấy mới nắm rõ mọi thứ. Lãnh đạo Bộ chỉ quan tâm đến những vấn đề liên quan đến cán bộ trực tiếp thôi. Còn vấn đề này liên quan đến gia đình” - ông Hà nói.

Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng cho biết thêm: “Anh Kiên làm cái này chẳng qua là ở quê anh em khó khăn nên đưa anh chị em ra, chủ yếu làm nông nghiệp nuôi cá và làm ruộng chứ không phải như người ta nói làm “thú vui” đâu”.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội 5, tình trạng mua bán trao tay, mua gom đất nông lâm trường Việt Mông (thuộc địa bàn xã Yên Bài, Ba Vì) để xây trang trại, biệt phủ đã được nêu ra.

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến thừa nhận việc quản lý đất đai trên địa bàn huyện rất phức tạp, thậm chí có biểu hiện mua bán bất động sản, chuyển nhượng đất nông lâm trường. Đồng thời, ông Tiến cũng cho biết huyện đã và đang xử lý một số trường hợp mua gom đất nông lâm trường, xây dựng trái phép.

Ông Tiến cũng cho hay UBND huyện Ba Vì cũng đang xác minh thông tin có hay không chuyện Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên gom đất làm trang trại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.