Bộ Quốc phòng giới thiệu 2 Thứ trưởng ứng cử ĐBQH khóa XV

(PLO)- Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV vào chiều 5-3, tại Hà Nội.

Theo đó, người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Phan Văn Giang được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Ảnh: Bộ Quốc phòng

Tại hội nghị, các ý kiến đều đồng thuận và nhất trí cao với quyết nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV đối với Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.

Thay mặt các cán bộ được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, Thượng tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của hội nghị và cho rằng đây là vinh dự lớn nhưng cũng là nhiệm vụ rất nặng nề.

Thượng tướng Phan Văn Giang hứa trước hội nghị, sẽ quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghiên cứu, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quốc hội ban hành các nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật lãnh đạo đất nước nói chung, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội và lực lượng dân quân tự vệ nói riêng...

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định hai cán bộ được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV có lai lịch chính trị trong sạch, rõ ràng, được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua thực tiễn chiến đấu; được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng.

Trong suốt quá trình công tác, các cán bộ này luôn liên hệ chặt chẽ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, có trách nhiệm với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm, tin yêu, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân trong Quốc hội.

Tại hội nghị, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV.

Thượng tướng Phan Văn Giang, sinh năm 1960; quê quán: Nam Định.

Năm 2010, ông giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1; đến năm 2011, ông được phong hàm Thiếu tướng và giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng. Năm 2014 ông giữ chức Tư lệnh Quân khu 1 và mang quân hàm Trung tướng.

Tháng 1-2016, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, cũng trong năm này ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đến tháng 9-2017, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.

Tháng 1-2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, sinh năm 1966; quê quán: Hà Nam. Từ 2011-2013, ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Tư lệnh Quân đoàn 1. Năm 2012 ông được phong quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 11-2014, ông giữ chức Tư lệnh Quân khu 4. Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và được thăng quân hàm Trung tướng. Tháng 11-2018, ông giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 12-2019 ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và được thăng quân hàm Thượng tướng vào tháng 1-2021.

Tháng 1-2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.