Bộ Công an muốn giữ tên gọi CMND thay vì Thẻ căn cước

Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội cho biết, cá nhân ông và Bộ Công an mong muốn giữ lại tên gọi Chứng minh nhân dân (CMND) thay vì đổi thành Thẻ căn cước công dân, để tránh những phiền hà, rắc rối cho người dân.

Sau khi Quốc hội thảo luận về dự án Luật Căn cước công dân, ngày 24/6, lãnh đạo Tổng cục VII đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh đề án cấp CMND 12 số, số định danh cá nhân và việc đổi tên CMND thành thẻ căn cước công dân liệu có gây ra những xáo trộn.

Theo tướng Trần Văn Vệ, về bản chất thông tin thì CMND và thẻ căn cước công dân là như nhau, chỉ khác tên gọi. Tên gọi CMND đã in sâu vào tiềm thức, đời sống người dân hàng chục năm nay; CMND được sử dụng trong hầu hết các giao dịch dân sự, thể hiện trên các loại giấy tờ như sổ đỏ, giấy phép xây dựng, hộ khẩu, hoạt động giao dịch với ngân hàng…

Khi thay đổi tên gọi CMND thành Thẻ căn cước công dân sẽ phải sửa đổi hàng loạt loại giấy tờ giao dịch, văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, khi xây dựng dự án Luật Căn cước công dân, Bộ Công an đã đề xuất giữ nguyên tên gọi CMND để tránh gây ra những xáo trộn trong cuộc sống của người dân. Tuy nhiên khi Chính phủ trình dự án luật, nhiều ý kiến lại cho rằng nên đổi tên CMND thành thẻ căn cước công dân.

"Theo quan điểm của cá nhân tôi và Bộ Công an vẫn nên giữ tên gọi CMND như nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất” – ông Vệ nói.

Về đề xuất tạm dừng cấp CMND 12 số cho tới khi Luật Căn cước có hiệu lực (dự kiến năm 2016) thì cấp đổi CMND 9 số thành Thẻ căn cước công dân luôn để tránh việc phải thay đổi giấy tờ nhiều lần, ông Vệ cho biết: Từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án sản xuất, cấp, quản lý CMND.

 - 1

Gần 500 tỷ đồng để trang bị thiết bị, triển khai cấp CMND mới

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, đến nay Bộ Công an đã lập đề án đề triển khai cấp CMND mới 12 số tại 15 địa phương và những địa phương này đều đã xóa bỏ công nghệ cấp, quản lý CMND 9 số cũ. Dự kiến tới cuối năm nay, Bộ Công an sẽ cấp, đổi được 1 triệu CMND mới.

“Thẻ căn cước công dân và CMND mới 12 số chỉ khác nhau về tên gọi nên nếu dừng việc cấp CMND lại thì trên hệ thống cũng đang tồn tại một số lượng lớn thông tin CMND 12 số rồi. Bên cạnh đó, đến nay nhà nước đã bỏ ra gần 500 tỷ đồng để trang bị thiết bị, triển khai cấp CMND mới và đang phát huy hiệu quả không lẽ lại dừng” – ông Vệ nói.

Ngoài ra, Thiếu tướng Trần Văn Vệ cũng cho hay, mới đây Bộ Công an đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Sau khi được duyệt, Bộ Công an sẽ tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu của 68 triệu CMND 9 số và dữ liệu thông tin về thường trú của 90 triệu dân. Từ cơ sở này, việc quản lý thông tin căn cước công dân về sau và kết nối, chia sẻ với những cơ sở dữ liệu chuyên ngành như thuế, hải quan, ngân hàng,… sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Để chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Bộ Công an đã sử dụng hệ quản trị cơ sơ dữ liệu của Cty Oracle (Mỹ), hãng IBM (Mỹ) cung cấp hệ thống máy chủ và hệ quản trị dữ liệu vân tay của hãng Cogent (Mỹ).

“Đây đều là những thương hiệu hàng đầu thế giới, đảm bảo các điều kiện nghiêm ngặt về an toàn thông tin cũng như bảo mật thông tin của công dân. Việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, mã số định danh cá nhân cũng sẽ không sợ bị lạc hậu công nghệ trong suốt thời gian dài”, ông Vệ khẳng định.

Theo L.D (Tiền Phong)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.