Bộ Công an mở cao điểm ngăn nhập cảnh trái phép

(PLO)- Công an đã khởi tố hàng chục vụ án về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép...

Bộ Công an vừa ra công điện về việc tăng cường thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị công an phát hiện hôm 27-7. Ảnh: CACC

Công điện nêu: Từ 1-5 đến nay, lực lượng công an đã nắm chắc tình hình, phát hiện, phối hợp đưa hàng ngàn người nhập cảnh (kể cả nhập cảnh trái phép) vào các khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công an cũng tổ chức điều tra, khởi tố hàng chục vụ, hàng chục bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép và tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, ghi nhận những kết quả nêu trên, đồng thời yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép, góp phần tích cực trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, các Cục nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, kịp thời trao đổi với công an các đơn vị, địa phương phát hiện, ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa các hành vi nhằm đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép và người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh cử các Tổ công tác trực tiếp phối hợp, hướng dẫn Công an các địa phương nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Ngoài ra, Cục Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn Công an các địa phương tăng cường quản lý lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn. Qua đó kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật và quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu trú tại địa phương.

Hàng chục người vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị lực lượng biên phòng Hà Giang phát hiện. Ảnh: Báo Hà Giang

Bộ Công an giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục An ninh điều tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phối hợp, hướng dẫn công an các địa phương điều tra làm rõ các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, kịp thời truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án cùng cấp đưa các vụ án thực hiện thủ tục rút gọn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự để kịp thời truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe vi phạm.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng. Khẩn trương xác minh, làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi đăng tải, tán phát thông tin sai sự thật về tình hình liên quan xuất, nhập cảnh trái phép, tình hình dịch bệnh COVID-19, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan.

Đối với công an các địa phương, Bộ Công an yêu cầu tham mưu với chính quyền địa phương có kế hoạch, phương án ứng phó kịp thời trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép phát hiện nghi nhiễm/nhiễm COVID-19 để phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tập trung nắm hộ, nắm người, giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Tổ chức tốt công tác phối hợp lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Công an cũng lưu ý việc trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện và có phương án bảo đảm an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiên sỹ khi thực hiện nhiệm vụ (kể cả phương án y tế) nhằm phòng ngừa các trường hợp chống người thi hành công vụ trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm…

 

Khởi tố hàng loạt vụ án

Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, làm rõ 13 vụ/16 người, khởi tố sáu vụ/chín bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Công an tỉnh Lạng Sơn riêng trong tháng 7 đã phát hiện, khởi tố năm vụ/30 bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, khởi tố hai vụ/chín bị can về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.