Bộ Công an đánh sập điểm tập kết thuốc lá lậu cực lớn

(PL)- Hàng chục cảnh sát đặc nhiệm mật phục, vây bắt 11 ghe thuốc lá lậu chuẩn bị đưa sâu vào nội địa tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan đến vụ vận chuyển thuốc lá lậu cực “khủng” mà Bộ Công an vừa triệt phá.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 13-7, nhận tin của các trinh sát báo về có nhóm người đang tập kết một lượng cực lớn thuốc lá lậu tại khu vực xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), tổ công tác đặc biệt của Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu phía Nam (C74) được lệnh lên đường.

Phó Cục trưởng C74 Trần Thanh Hiển chỉ đạo tổ công tác phối hợp cùng tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 để triệt tiêu khả năng chống cự của những người buôn lậu chuyên nghiệp này.

Cảnh sát bắt giữ 11 ghe thuốc lá lậu sáng 13-7. (Ảnh do công an cung cấp)

Đến hơn 6 giờ sáng 13-7, hơn 40 chiến sĩ ập vào vị trí đang tập kết thuốc lá lậu, bắt giữ ba nghi can cầm đầu cùng 11 ghe gắn máy công suất mạnh, chất đầy thuốc lá chờ đưa sâu vào nội địa tiêu thụ. Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng tạm giữ hơn 90.000 bao thuốc lá Jet và Hero nhập lậu. Theo cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, đây là vụ bắt giữ thuốc lá nhập lậu lớn nhất.

Thượng tá Lê Thơm, Trưởng phòng 6 - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an, thông tin: “Các đối tượng buôn lậu thuốc lá trong đường dây này là những người hoạt động chuyên nghiệp nhiều năm, có cả một mạng lưới chứ không phải hoạt động riêng lẻ. Để phá điểm tập kết thuốc lá số lượng lớn này, các anh em trinh sát rất vất vả, làm việc suốt ngày suốt đêm mới phá được”.

Cũng theo Thượng tá Thơm, địa bàn huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) vốn là điểm nóng về vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm thùng thuốc lá lậu được vận chuyển từ biên giới vào bằng đường sông rồi tập kết tại đây.

Ông Trần Văn Khoái, chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đánh giá cao chiến công lần này của C74 và các lực lượng phối hợp. Ông Khoái cũng đề nghị các lực lượng chức năng cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, đặc biệt là chống thuốc lá nhập lậu từ các tuyến biên giới phía Nam.

Đây cũng là vụ thứ ba mà C74 Bộ Công an đã bắt giữ kể từ đầu tháng 7 đến nay.

Trước đó, đêm 1-7, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục Phòng, chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm về ma túy miền Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Công an huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) mật phục và đồng loạt tấn công vào các đường dây vận chuyển thuốc lá nhập lậu trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ hai người chuyển số lượng thuốc lá lậu rất lớn trên địa bàn xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ.

Tình trạng buôn lậu ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam, đặc biệt là các quận, huyện khu vực vùng ven biên giới diễn ra rất phức tạp. Các đối tượng tội phạm sử dụng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi nhằm tuồn nhiều mặt hàng vào trong nước gây rối loạn thị trường, làm ảnh hưởng không nhỏ đến những nhà sản xuất, kinh doanh cũng như sức khỏe người tiêu dùng, do chất lượng thuốc nhập lậu không được kiểm soát và bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển lén lút. Việc liên tục ra quân bắt giữ nhiều vụ buôn thuốc lá lậu lớn của cơ quan chức năng không chỉ là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn là lời cảnh tỉnh cho những người buôn lậu.

Thuốc Jet, Hero lậu gây vô sinh

Theo các kết quả khảo sát của Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá Việt Nam, khi phân tích đánh giá chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm thuốc lá nhập lậu cho thấy: Hai mẫu thuốc lá Jet và Hero nhập lậu hiện nay đều có chứa các chất độc hại đặc biệt nguy hiểm, chất độc cấm thuộc nhóm coumarin được người sản xuất chủ động tẩm vào sợi thuốc lá trong quá trình sản xuất.

Coumarin là một trong những thành phần phổ biến được tìm thấy trong thuốc diệt chuột. Chất độc diệt chuột coumarin cùng các chất độc hại khác với hàm lượng cao trong thuốc lá lậu Jet, Hero gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe nam giới, gây yếu sinh lý, vô sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.