Bình Thuận: CSGT cấp huyện được xử lý trên quốc lộ

(PLO)- CSGT các huyện được tuần tra, kiểm soát, xử phạt trên các tuyến quốc lộ 55, 28 và 28B trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ngày 29-9, trao đổi với PLO, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết Công an tỉnh vừa công bố Quyết định của giám đốc Công an tỉnh về phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của CSGT.

CSGT Bình Thuận tuần tra kiểm soát trên quốc lộ. Ảnh PN

Cụ thể, từ hôm nay (29-9), CSGT cấp huyện được phép tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ 55, quốc lộ 28 và quốc lộ 28B trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định của giám đốc Công an tỉnh thì tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh (bao gồm cả tuyến đường Trường Chinh – TP Phan Thiết) sẽ do phòng CSGT Công an tỉnh bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm.

Trong trường hợp cần thiết, phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Cảnh sát cơ động để bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng, đường đô thị trong phạm vi địa giới hành chính của địa phương mình.

Ngoài ra, Công an huyện Bắc Bình sẽ bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 28B; Công an huyện Hàm Thuận Bắc sẽ bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 28.

Công an huyện Hàm Tân sẽ bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 55 đoạn từ Km 52+640 đến Km 73+313 và từ Km 83+090 đến Km 110+300.

Công an thị xã La Gi sẽ bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 55 đoạn từ 73+313 đến Km 83+090.

Công an huyện Tánh Linh sẽ bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 55 đoạn từ Km 110+030 đến Km 173+673. 

Theo Đại tá Đinh Kim Lập, việc phân cấp này thực hiện theo Thông tư số 65/2020 của Bộ Công an và có hiệu lực từ ngày 5-8-2020.

Cụ thể việc phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.