Bình Dương: Thị xã Tân Uyên trước thời điểm lên thành phố

(PLO)- Thị xã Tân Uyên được nâng cấp lên thành phố sẽ góp thêm động lực phát triển cho tỉnh Bình Dương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 13-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 725/2023 về thành lập TP Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ 10-4-2023.

Thị xã Tân Uyên được thành lập vào ngày 29-12-2013, là đơn vị hành chính cấp huyện loại I, là đô thị loại III. Đến nay, địa phương có 12 đơn vị hành chính (10 phường và 2 xã).

Thị xã Tân Uyên được thành lập vào ngày 29-12-2013, là đơn vị hành chính cấp huyện loại I, là đô thị loại III. Đến nay, địa phương có 12 đơn vị hành chính (10 phường và 2 xã).

Thị xã Tân Uyên nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Bình Dương, tiếp giáp với TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và các huyện, thị, thành phố đang phát triển của Bình Dương như: TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên.

Thị xã Tân Uyên nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Bình Dương, tiếp giáp với TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và các huyện, thị, thành phố đang phát triển của Bình Dương như: TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên.

Những năm qua, địa phương này có tốc độ phát triển nhanh về nhiều mặt. Đặc biệt, tốc độ đô thị hóa cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là các tuyến đường giao thông. Với vị trí địa lý thị xã Tân Uyên trở thành địa bàn quan trọng của Bình Dương cả về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa, xã hội do đó Tân Uyên rất thuận lợi trong việc thu hút đầu tư các ngành như công nghiệp, dịch vụ, thương mại...

Những năm qua, địa phương này có tốc độ phát triển nhanh về nhiều mặt. Đặc biệt, tốc độ đô thị hóa cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là các tuyến đường giao thông. Với vị trí địa lý thị xã Tân Uyên trở thành địa bàn quan trọng của Bình Dương cả về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa, xã hội do đó Tân Uyên rất thuận lợi trong việc thu hút đầu tư các ngành như công nghiệp, dịch vụ, thương mại...

Thị xã Tân Uyên có diện tích tự nhiên là 191,76km2. Dân số thị xã là 466.053 người (thường trú: 127.313 người, tạm trú: 338.740 người). Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của thị xã là 79 triệu đồng/người. So với thu nhập bình quân đầu người của cả nước khoảng 50,4 triệu đồng/người, đạt 1,57 lần bình quân chung cả nước.

Thị xã Tân Uyên có diện tích tự nhiên là 191,76km2. Dân số thị xã là 466.053 người (thường trú: 127.313 người, tạm trú: 338.740 người). Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của thị xã là 79 triệu đồng/người. So với thu nhập bình quân đầu người của cả nước khoảng 50,4 triệu đồng/người, đạt 1,57 lần bình quân chung cả nước.

Bên cạnh đó, địa bàn thị xã dự kiến có hệ thống giao thông đối ngoại (đường vành đai 4 - TP. HCM, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành) giúp việc giao thương, vận chuyển hàng hóa luân chuyển đi các tỉnh thành phía Nam.

Bên cạnh đó, địa bàn thị xã dự kiến có hệ thống giao thông đối ngoại (đường vành đai 4 - TP. HCM, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành) giúp việc giao thương, vận chuyển hàng hóa luân chuyển đi các tỉnh thành phía Nam.

Thị xã Tân Uyên còn có cảng Thạnh Phước, cảng sông đầu tiên của địa phương, đã chính thức đi vào hoạt động, mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực logistics, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của thị xã Tân Uyên cũng như tỉnh Bình Dương.

Thị xã Tân Uyên còn có cảng Thạnh Phước, cảng sông đầu tiên của địa phương, đã chính thức đi vào hoạt động, mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực logistics, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của thị xã Tân Uyên cũng như tỉnh Bình Dương.

Hiện tại, thị xã Tân Uyên đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, tổ chức giao thông để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn.

Hiện tại, thị xã Tân Uyên đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, tổ chức giao thông để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn.

UBND tỉnh Bình Dương xác định mục tiêu xây dựng thị xã Tân Uyên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh và thành đô thị loại II vào năm 2025.

UBND tỉnh Bình Dương xác định mục tiêu xây dựng thị xã Tân Uyên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh và thành đô thị loại II vào năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.