Bình Dương có thêm một thành phố

(PLO)- Với quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bình Dương chính thức có năm TP là Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và TP Bến Cát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-3, tiếp tục phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị việc sắp xếp bốn phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

binh-duong-co-5-tp.jpg
Các đại biểu tại phiên họp chiều 19-3. Ảnh: PHẠM THẮNG

Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích 1,36 km2 và dân số 10.228 người của phường 4 vào phường 1 (thị xã Gò Công). Sau khi nhập, phường 1 có diện tích 1,81 km2 và dân số 19.589 người.

Cạnh đó, nhập toàn bộ diện tích 1,09 km2 và dân số 9.992 người của phường 3 vào phường 2. Sau khi nhập, phường 2 có diện tích 1,80 km2 và dân số là 19.500 người.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho phép thành lập các phường Long Chánh, Long Hòa, Long Hưng, Long Thuận thuộc thị xã Gò Công trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của các xã Long Chánh, Long Hòa, Long Hưng và Long Thuận.

Đồng thời, thành lập TP Gò Công trên cơ sở toàn bộ diện tích 101,69 km2 và dân số 151.937 người của thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang.

Sau khi sắp xếp, thành lập, TP Gò Công có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm bảy phường là phường 1, phường 2, phường 5, Long Chánh, Long Hòa, Long Hưng, Long Thuận và ba xã là Bình Đông, Bình Xuân, Tân Trung (giảm hai đơn vị so với trước khi sắp xếp).

Tỉnh Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm tám huyện, một thị xã và hai TP; 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 138 xã, 24 phường và tám thị trấn.

Bình Dương có thêm một thành phố
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành phát biểu. Ảnh: PHẠM THẮNG

. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, phường An Điền được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích 31,22 km2 và dân số 25.363 người của xã An Điền.

Phường An Tây được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích là 44,01 km2 và dân số là 41.917 người của xã An Tây.

Thành lập TP Bến Cát trên cơ sở toàn bộ diện tích 234,35 km2 và dân số là 364.578 người của thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Sau khi thành lập, TP Bến Cát có tám đơn vị hành chính cấp xã, gồm bảy phường là An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

Tỉnh Bình Dương có chín đơn vị hành chính cấp huyện, gồm bốn huyện và năm TP (TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An, TP Tân Uyên và TP Bến Cát); 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 39 xã, 47 phường và năm thị trấn.

Các nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1-5-2024.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày các Tờ trình về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Đáng chú ý, nhấn mạnh sự cần thiết thành lập TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Bộ trưởng Nội vụ nêu rõ, thị xã Bến Cát là một trong năm đô thị quan trọng của tỉnh Bình Dương, là đô thị động lực phía Bắc của vùng TP.HCM.

Đây cũng là vùng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ. Định hướng phát triển đô thị Bến Cát đến năm 2040 là trung tâm đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông. Theo đó, tỉnh Bình Dương và thị xã Bến Cát đã tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.